Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm nay (21/9), bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và dự kiến có bài phát biểu quan trọng tại đây. Từ New York, Việt Nam một lần nữa đưa tiếng nói của mình đến diễn đàn đa phương quan trọng hàng đầu thế giới. Đây là dịp để Việt Nam chia sẻ hành trình hơn 40 năm Đổi mới, những kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và phát triển, đồng thời khẳng định những khát vọng của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều biến động sâu sắc. Hơn 130 nguyên thủ, Thủ tướng các nước tham dự, cùng thảo luận về chủ đề “Khôi phục niềm tin, quản lý quá trình chuyển đổi, một Liên hợp quốc mang lại kết quả cho tất cả mọi người”. Đây không chỉ là nơi các quốc gia trình bày quan điểm của mình, mà còn là không gian để tìm kiếm tiếng nói chung trước những vấn đề đang tác động đến toàn nhân loại.

Việt Nam không đứng ngoài những chuyển động của thế giới

Xung đột và chia rẽ địa chính trị, nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn lực cho phát triển và hoạt động nhân đạo, cùng những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ đang đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp. Điểm chung của những thách thức này là không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Chúng đòi hỏi đối thoại, hợp tác và những giải pháp đa phương.

Với Việt Nam, đây cũng chính là những vấn đề gắn trực tiếp với quá trình phát triển đất nước. Một nền kinh tế có độ mở cao cần một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và thuận lợi cho hợp tác. Một quốc gia chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu cần sự phối hợp và nguồn lực quốc tế. Và một Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao cần tham gia vào quá trình xây dựng những nguyên tắc và khuôn khổ hợp tác phù hợp với những thay đổi mới của thế giới. Vì vậy, tham gia các cuộc thảo luận toàn cầu không chỉ là để Việt Nam nói về mình, mà còn là để Việt Nam cùng các quốc gia tìm lời giải cho những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính mình.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ông Đỗ Hùng Việt, chia sẻ: “Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc mang tính toàn diện và bao trùm. Thông điệp đó tập trung vào củng cố lòng tin, chung tay hành động của các quốc gia để quá trình chuyển dịch, quá trình chuyển đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay sẽ tạo ra những cơ hội nhiều hơn, để tất cả các quốc gia, tất cả mọi người dân có thể tận dụng và tận hưởng những cơ hội đó, để không quốc gia nào, không cá nhân nào bị bỏ lại phía sau và không được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển”.

Thông điệp ấy cũng cho thấy một cách tiếp cận ngày càng rõ của Việt Nam: phát triển đất nước phải gắn với hợp tác quốc tế và trách nhiệm đối với những vấn đề chung. Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis đánh giá cao sự tham dự của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này: "Phái đoàn cấp cao của Việt Nam, do chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn đầu, đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, vào thời điểm mà hợp tác quốc tế đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, khẳng định rõ ràng cam kết của Việt Nam trong việc ủng hộ một hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm."

Đưa khát vọng Việt Nam vào dòng chảy chung

Tiếng nói của Việt Nam tại diễn đàn Liên hợp quốc được hình thành từ chính hành trình phát triển của đất nước. Hơn 40 năm Đổi mới đã đưa Việt Nam từ một quốc gia gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh trở thành một nền kinh tế hội nhập sâu rộng với thế giới, tham gia ngày càng tích cực vào các cơ chế đa phương và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển, vai trò của Việt Nam trong quan hệ với Liên hợp quốc cũng từng bước thay đổi. Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhận định: “Ngày nay, chúng ta thấy Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ vị thế người thụ hưởng hợp tác quốc tế sang vai trò người đóng góp tích cực cho các giải pháp toàn cầu. Mối quan hệ Liên hợp quốc và Việt Nam ngày càng mang tính chất hai chiều: Liên hợp quốc hỗ trợ các khát vọng phát triển của Việt Nam, còn Việt Nam đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và các giải pháp cho chương trình nghị sự chung toàn cầu. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên hợp quốc mong muốn xây dựng một mối quan hệ đối tác cũng phát triển tương xứng; tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp lớn hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế”.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện khát vọng về một đất nước phát triển, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời, cũng là khát vọng được sống trong một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, nơi các quốc gia lớn nhỏ đều được tôn trọng, nơi luật pháp quốc tế được đề cao và những thách thức chung được giải quyết bằng đối thoại và hợp tác. Vì vậy, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này mang ý nghĩa sâu sắc. Từ New York, Việt Nam chia sẻ những gì mình đã trải qua, những gì mình đang làm và những gì mình mong muốn cùng các quốc gia xây dựng trong tương lai khi những khát vọng của Việt Nam được đặt trong dòng chảy chung của nhân loại.