Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu vừa củng cố tự chủ chiến lược, vừa chủ động hội nhập và đóng góp sâu hơn vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Những định hướng này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, ngày 22/09.
Từ hành trình gần nửa thế kỷ đồng hành cùng Liên Hợp Quốc đến những định hướng phát triển cho các mục tiêu trăm năm, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đặt trong một mạch xuyên suốt: Việt Nam đang thay đổi vị thế, năng lực và cách thức phát triển để bước vào giai đoạn mới.
Bước chuyển mình, thay đổi vị thế
Thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, với cạnh tranh chiến lược, xung đột, biến đổi khí hậu, những rào cản mới đối với thương mại và đầu tư, cùng những tác động ngày càng rõ của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác và cải cách các thiết chế đa phương để thích ứng với thực tiễn mới.
Để hướng tới một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và bao trùm hơn, trong đó mọi quốc gia đều có tiếng nói và mọi dân tộc đều có cơ hội phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn, gồm: khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung; và củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên Hợp Quốc.
Những vấn đề đặt ra ở tầm toàn cầu cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận từ chính câu chuyện của Việt Nam. "Hành trình gần nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành cùng Liên Hợp Quốc phản ánh sự chuyển đổi của chính đất nước chúng tôi. Từ chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu trong những năm tháng tái thiết và đổi mới, Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào công việc chung, đưa quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc phát triển sâu rộng và thực chất."
Sự tham gia tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương ngày càng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền; thúc đẩy vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời chuẩn bị đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027). Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm về giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, những lĩnh vực từng là bài toán phát triển của chính mình.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng: "Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, một giai đoạn phát triển mới và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương, chúng ta không chỉ ủng hộ các diễn đàn đa phương mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho một trật tự đa phương vì lợi ích chung của nhân loại và vì những lợi ích của mục tiêu phát triển của đất nước."
Nội lực mới, không gian phát triển mới
Một Việt Nam chủ động hơn trong các công việc chung của quốc tế cũng được đặt trên nền tảng của những thay đổi trong chính quá trình phát triển đất nước. Việt Nam đã xác lập những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Để đạt được các mục tiêu phát triển, Việt Nam đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới, cùng với đó, giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, như: nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực…
Trong quá trình đó, năng lực tự chủ là nền tảng quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại."
Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.
hông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đã cho thấy một đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và yêu cầu mới. Đó là quá trình vừa củng cố nội lực, vừa mở rộng không gian hợp tác, để Việt Nam tiếp tục đóng góp thực chất hơn vào hòa bình, hợp tác và phát triển chung.
