Cách đây đúng 50 năm, ngày 02/07/1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là cờ đỏ Sao Vàng; Quốc huy mang tên nước mới; Quốc ca là bài “Tiến quân ca”, Thủ đô là Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa pháp lý, chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định thắng lợi của sự nghiệp thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của thể chế chính trị ấy chính là những thành tựu vĩ đại mà đất nước đã gặt hái được dưới quốc hiệu thiêng liêng trong suốt 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986 - 2026). Từ một quốc gia bị bao vây cấm vận với quy mô GDP chỉ vỏn vẹn khoảng 4,5 tỷ USD vào năm 1986, Việt Nam đã có bước bứt phá ngoạn mục, kinh tế đạt 514 tỷ USD vào năm 2025 và ở vị trí thứ 32 toàn cầu.

Đáng tự hào hơn, tỷ lệ hộ nghèo từ mức trên 80% đã giảm xuống dưới 3%, đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu tiêu biểu của thế giới về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đi cùng với sự bứt phá về kinh tế - xã hội, uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế cũng được nâng tầm vượt bậc khi Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao ở mọi cấp độ với hàng loạt quốc gia, tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và nhiều lần tự hào đảm nhận các vai trò quan trọng tại Liên hợp quốc.

Những thành tựu đó cũng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam ghi nhận: "Điều mà chúng ta chứng kiến trong vài năm gần đây là một quyết tâm chính trị hết sức mạnh mẽ. Hàng loạt chuyển đổi và cải cách thể chế đã được triển khai trong bộ máy nhà nước. Đồng thời, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang được xúc tiến, cùng với sự tập trung đặc biệt vào việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao".

"Trong 10 đến 15 năm đầu tiên sống và làm việc tại Việt Nam, tôi luôn cảm thấy rất hào hứng và đầy nhiệt huyết trước những gì đang diễn ra. 10 năm trở lại đây, chúng ta được chứng kiến một sự tăng tốc thực sự ấn tượng. Và tôi tin rằng trong thập kỷ tới, tốc độ thay đổi và chuyển đổi của Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa".

Những thành tựu đạt được dưới quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nửa thế kỷ qua là động lực để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn mới.