Trong 2 ngày 09 và 10/07 tới đây, tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và cửa khẩu Namon (tỉnh Bolikhamsai, Lào) sẽ diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nằm trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2026.
Điểm nhấn của kỳ giao lưu năm nay là địa điểm tổ chức tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy – Namon. Đây là điểm kết nối quan trọng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane mà Chính phủ hai nước đã có chủ trương và đang triển khai. Tuyến hành lang này khi được hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác kinh tế biên giới, nâng cao toàn diện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ở khu vực biên giới của hai nước, khu vực cửa khẩu Thanh Thủy của Việt Nam và Namon của Lào.
Trong cuộc họp báo thông tin về sự kiện chiều nay (02/07), tại Hà Nội, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), khẳng định: "Giao lưu lần này là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm của năm 2026, có ý nghĩa trên nhiều phương diện, trực tiếp góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Giao lưu có mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển".
Theo chương trình, ngày 09/07, các hoạt động giao lưu diễn ra tại tỉnh Bolikhamsai; và ngày 10/07, giao lưu diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam), trong đó, có cuộc Hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng 2 nước. Trong khuôn khổ Giao lưu, tại khu vực biên giới 2 nước còn diễn ra nhiều hoạt động, như: lễ đón đoàn cấp cao hai nước tại khu vực cột mốc 460; trồng cây hữu nghị; lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; giao lưu văn hóa, thể thao; khám, chữa bệnh cho người dân vùng biên giới; trao bò giống cho hộ nghèo ở biên giới 2 nước; khởi công Trường Mầm non Thanh Hà (tỉnh Nghệ An); dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; giao lưu sĩ quan trẻ biên giới 2 nước…
