Sáng nay (11/08), thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu tập trung góp ý về một số nội dung, như: đổi mới quản trị đô thị, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo không gian phát triển và huy động các nguồn lực cho tăng trưởng…

Đánh giá cao cách tiếp cận của dự thảo luật, các đại biểu cho rằng việc tăng cường phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho chính quyền đô thị là hướng đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, nêu ý kiến: "Tôi đánh giá cao tinh thần đổi mới và cách tiếp cận kiến tạo, phát triển của dự thảo luật với nhiều chính sách có tính đột phá, như: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động của chính quyền đô thị, đặc biệt trong tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và xây dựng, thực thi chính sách phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, ưu tiên tái định cư tại chỗ và mở rộng quyền tự chủ của chính quyền đô thị. Đặc biệt, các quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo cơ sở để triển khai nhanh hơn các dự án hạ tầng chiến lược và các mô hình phát triển đô thị mới.

Nhiều ý kiến cho rằng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần đi cùng việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực, qua đó tăng tính chủ động của chính quyền đô thị trong tổ chức thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Một số đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho đô thị đặc biệt và các mô hình phát triển mới, qua đó mở rộng không gian huy động nguồn lực trong nước và quốc tế. Các cơ chế về đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khu kinh tế đặc biệt, liên kết vùng hay khai thác không gian biển cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý đô thị, mà còn là những công cụ tạo động lực tăng trưởng mới.