Chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những điểm mới quan trọng của Nghị quyết 23. Trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài được coi là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý nếu như trước đây ngành ngoại giao chỉ tập trung vào việc vận động, tập hợp, chăm lo, thì tại Nghị quyết 23, ngành ngoại giao có nhiệm vụ kiến tạo các cơ chế, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. ​Nghị quyết 23 yêu cầu phải xây dựng một cơ sở dữ liệu, xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với Kết luận số 49-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Kết luận 49 cũng nêu rõ quan điểm phát huy tối đa vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Sau Hội nghị quán triệt Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 cũng đã bế mạc sau 7 ngày làm việc.