Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 01 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, diễn ra sáng nay (02/07), tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hoá, trong thực hiện chủ trương, chiến lược của Đảng; tiên phong kiến tạo, phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể; rà soát kiến nghị, khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở: "Phát hiện được những xu hướng, chuyển dịch, thay đổi chiến lược. Không chỉ cảnh báo nguy cơ mà còn đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Đặc biệt, đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, các chính sách đối ngoại thu hút nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng như cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các nguồn lực tại các dự án ách tắc".

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh; tăng cường công tác nền tảng, bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái.