Chiều nay (26/08), tại Trụ sở Chính phủ ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (phiên thứ hai) để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cho ý kiến đối với 11 dự án luật quan trọng, trong đó nhiều nội dung mới lần đầu tiên được đưa ra thảo luận, như: Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ môi trường...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật; không đưa vào dự án những chính sách chưa được đánh giá đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi. Nhấn mạnh Chính phủ đang chuẩn bị hơn 40 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị công tác xây dựng pháp luật từ sớm, từ xa, tuyệt đối không dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp, đồng thời các dự án luật phải quy định chặt chẽ về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp: "Chúng ta phải làm rõ nội hàm của luật, quy định đó điều chỉnh phạm vi đến đâu, thẩm quyền ra làm sao. Nghiên cứu kỹ, xuyên suốt trong quá trình, nắm tình hình, ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động để sớm kiến nghị với Chính phủ, với cơ quan chủ trì những nội dung có liên quan".

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt quyền lực, phòng chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xuất hiện “lỗ hổng”, “khoảng trống”; đề nghị Bộ Tư pháp thực hiện nghiêm túc, thực chất Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật.