Cuộc gặp diễn ra nhân dịp hai Phó Thủ tướng cùng dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.
Tại hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi hơn nữa cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; tiếp tục hợp tác sâu rộng về kiểm dịch, sớm ký kết Bản ghi nhớ về việc xác định Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027.
Về hợp tác đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị đẩy mạnh kết nối hạ tầng; tăng cường khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt liên vận quốc tế, kết nối hai nước với thị trường thứ ba.
Liên quan thương mại và kết nối, Việt Nam đề nghị sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, triển khai mô hình cửa khẩu thông minh; thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và đẩy nhanh các dự án viện trợ dành cho Việt Nam.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất tiếp tục đạt tiến triển, đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước và kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu; sẵn sàng cùng Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.
Trước đó cùng ngày 16/9, tại Quảng Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc, như: Huawei, Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) và Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc (CEEC).
