Cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo bộ luật, trên cơ sở kế thừa phạm vi điều chỉnh của hai văn bản hiện hành. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để nội luật hóa các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện; nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Đây là một bộ luật khó trên cơ sở hợp nhất và sửa đổi toàn diện hai bộ luật và luật hiện hành, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới, nội luật hóa nhiều quy định của điều ước quốc tế. Nhưng mà giữa hai lĩnh vực vẫn có những điểm chung và những điểm riêng. Vì vậy, trong từng chương mục có liên quan thì cần có những quy định áp dụng chung nhưng cũng cần thiết kế các quy định đặc thù riêng cho từng lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, và đồng thời có sự kết nối giữa hai lĩnh vực.”

Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật cạnh tranh.