Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao.
Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, tiềm năng, như: công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đề nghị hai nước cùng tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, giữa Việt Nam với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
