Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Đài Tiếng nói Việt Nam (30/6/1966 - 30/6/2026), phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, ông Adam Mulawarman Tugio về vai trò của Chương trình tiếng Indonesia trong kết nối nhân dân hai nước và những kỳ vọng về hợp tác truyền thông trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Thưa Ngài Đại sứ, việc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục duy trì sản xuất và phát sóng Chương trình Phát thanh bằng tiếng Indonesia trong suốt sáu thập kỷ qua, đến nay có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước?

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio: Chúng ta rất may mắn khi có những người lập quốc là Tổng thống Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt nền móng cho quan hệ song phương từ năm 1955. Chính vì vậy, Chương trình tiếng Indonesia của VOV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy tình hữu nghị giữa hai dân tộc, tiếp nối di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã gây dựng. Có thể nói, chương trình phát thanh Tiếng Indonesia là một tấm gương phản chiếu sinh động chặng đường phát triển lâu dài và bền chặt của quan hệ Việt Nam – Indonesia.

Trong thời gian tới, điều quan trọng là chúng ta tiếp tục làm phong phú hơn nữa nội dung hợp tác này, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao nhận thức về văn hóa của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Chương trình Tiếng Indonesia của VOV cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu tới người dân Indonesia những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Tôi tin rằng chương trình đã và đang giới thiệu nhiều điểm tương đồng thú vị giữa hai nền văn hóa, qua đó khơi dậy sự quan tâm của người Indonesia đối với đất nước Việt Nam và những điểm đến hấp dẫn trải dài từ Sa Pa ở vùng núi phía Bắc đến Thành phố Hồ Chí Minh năng động ở phía Nam.

Ở chiều ngược lại, sự hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại song phương. Năm vừa qua, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đã đạt gần 17 tỷ USD. Chúng ta chỉ còn cách một bước ngắn để đạt mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2028 mà lãnh đạo hai nước, Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng Bí thư Tô Lâm, đã thống nhất khi gặp nhau tại Jakarta.

Kết quả đó cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Và trong thành công chung ấy, VOV đã có những đóng góp đáng ghi nhận thông qua việc không ngừng vun đắp tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước bằng chương trình Tiếng Indonesia.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn VOV vì những đóng góp quý báu trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Indonesia.

Phóng viên: Được biết Ngài mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam cách đây không lâu. Trong thời gian qua, Ngài có những ấn tượng gì về Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, Ban Đối ngoại VOV5 nói riêng, cũng như Chương trình Phát thanh tiếng Indonesia với vai trò là cầu nối thông tin, văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước?

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio: Tôi đặc biệt ghi nhận tinh thần làm việc chuyên nghiệp của những nhà báo đang công tác tại VOV, nhất là đội ngũ phụ trách Ban Tiếng Indonesia. Trong suốt thời gian qua, chương trình Tiếng Indonesia của VOV đã mang đến nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn và nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo thính giả Indonesia.

Trải qua hành trình 60 năm, chương trình vẫn không ngừng hiện diện và được đón nhận rộng rãi bởi thính giả tại Indonesia cũng như tại Việt Nam. Đó là một thành tựu đáng tự hào, phản ánh sự tận tâm, chuyên nghiệp và năng lực của đội ngũ những người làm báo tại VOV, đặc biệt là các cán bộ, biên tập viên của Ban Tiếng Indonesia.

Thông qua chương trình này, VOV đã trở thành một cầu nối văn hóa quan trọng giữa Việt Nam và Indonesia. Đây không chỉ là một kênh thông tin mà còn là một “cửa sổ văn hóa”, giúp người dân Indonesia hiểu rõ hơn về đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đã tạo nên sự quan tâm lớn và là nguồn cảm hứng cho nhiều người dân trong khu vực. Chương trình Tiếng Indonesia của VOV vì thế cũng là một kênh thông tin hữu ích, giúp thính giả Indonesia hiểu hơn về những bước tiến của Việt Nam, đồng thời khuyến khích họ đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm đất nước Việt Nam.

Phóng viên: Theo Ngài Đại sứ, các cơ quan báo chí truyền thông và các chương trình phát thanh đối ngoại như Chương trình Phát thanh tiếng Indonesia cần làm gì để tiếp tục thu hút công chúng, đặc biệt các thính giả trẻ, đồng thời giữ vững uy tín và vị thế của mình trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số hiện nay?

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio: Kỷ nguyên chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức rất lớn đối với mọi mặt của đời sống xã hội, từ các hoạt động cộng đồng cho đến công tác quản trị quốc gia. Đối với các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình như VOV ở Việt Nam hay RRI và TVRI ở Indonesia, thách thức lớn nhất là làm thế nào để vừa ứng dụng các công nghệ mới, vừa bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của mình trong suốt nhiều năm qua.

Tôi nhớ đã đọc trên báo cách đây không lâu một thông tin rất đáng chú ý, có lẽ liên quan đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chỉ thị, trong đó có một chỉ thị đề cập đến việc thúc đẩy ứng dụng AI cho các cơ quan báo chí trong hoạt động sản xuất nội dung và tin tức. Điều đó cho thấy Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi nghiêm túc nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của AI để nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động của các cơ quan truyền thông chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, song song với việc ứng dụng công nghệ, điều quan trọng là phải tiếp tục bảo vệ các giá trị cốt lõi và những chuẩn mực nghề nghiệp của người làm báo. Qua trao đổi trước chương trình, tôi được biết VOV đã triển khai nhiều nền tảng mới như podcast trên Spotify, đồng thời hiện diện trên YouTube và có thể cả Facebook, Instagram cùng nhiều nền tảng số khác. Đây là những bước đi rất tích cực trong việc mở rộng hệ sinh thái truyền thông số và tiếp cận các nhóm công chúng mới.

Với bề dày kinh nghiệm, truyền thống nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, tôi tin tưởng rằng VOV sẽ tiếp tục ứng dụng AI một cách hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, đồng thời giữ vững uy tín và niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Phóng viên: Nhân dịp này, xin ngài Đại sứ hãy lời chúc tới các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phát thanh viên của chương trình phát thanh tiếng Indonesia, VOV5, cũng như gửi thông điệp tới các thính giả Indonesia đã đồng hành cùng chương trình nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio: Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội ngũ phát thanh viên, biên tập viên và những người làm báo chuyên nghiệp của VOV đã luôn tận tâm, bền bỉ duy trì và phát triển chương trình Tiếng Indonesia trong suốt nhiều năm qua. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng và tri ân tới toàn thể thính giả thân thiết của Chương trình tiếng Indonesia của VOV.

VOV là một trong những cầu nối quan trọng trong công tác ngoại giao nhân dân, không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia, mà còn đóng vai trò gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc – Tổng thống Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã đặt nền móng từ những ngày đầu xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Một lần nữa, xin chúc mừng VOV vì sự tận tâm và những nỗ lực bền bỉ trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam thông qua Chương trình tiếng Indonesia. Xin cảm ơn toàn thể các thính giả trung thành của Chương trình tiếng Indonesia của VOV.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Đại sứ cùng những chia sẻ đầy ý nghĩa. Kính chúc ngài sức khỏe và thành công trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.