Thương mại Việt Nam - Ấn Độ còn nhiều dư địa để tăng trưởng, khi nhiều nhóm hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng chưa được khai thác tương xứng tại thị trường hơn 1,46 tỷ dân.
Đây là nhận định được đưa ra tại Phiên thảo luận thứ 10 của Hội thảo học thuật “Các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam - Ấn Độ” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức vừa diễn ra ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Những ngành hàng của Việt Nam đã khẳng định được vị thế tại Ấn Độ gồm: Giày dép, dệt may, thủy sản, cà phê, gỗ, cao su, thảm và một số sản phẩm điện – điện tử. Các chuyên gia đề xuất, Việt Nam và Ấn Độ tăng cường đối thoại về các tiêu chuẩn; nghiên cứu cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả kiểm nghiệm; đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các quy định mới để giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng.

Tại hội thảo, các học giả, nhà nghiên cứu cho rằng ‎nếu những điểm nghẽn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục và phân phối được tháo gỡ, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ lên 25 tỷ USD vào năm 2030 sẽ thành hiện thực.