Tuân thủ quy định về chống mất rừng của EU không chỉ là thách thức, mà còn mở ra cơ hội lớn với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đây là nhận định được chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo: “Quy định về chống mất rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) - Những điều doanh nghiệp cần biết”, được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, sáng nay (22/9), tại Hà Nội.

Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EU Deforestation Regulation – EUDR) sẽ chính thức có hiệu lực từ 30/12/2026 với các chủ thể kinh doanh. Quy định này đặt ra các yêu cầu khắt khe về truy xuất tọa độ địa lý, về tính “không gây mất rừng” và tính hợp pháp đối với khoảng 80 dòng hàng hóa thuộc 7 nhóm lớn, gồm: gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu tương và gỗ. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có trách nhiệm tập hợp và cung cấp cho đối tác/nhà nhập khẩu EU đầy đủ các thông tin, bằng chứng cần thiết chứng minh hàng hóa thỏa mãn các yêu cầu của Quy định EUDR, cũng như có nghĩa vụ khai báo cho đối tác/nhà nhập khẩu EU. Đây là cơ hội phát triển xuất khẩu của Việt Nam. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam (VICOFA), nhận định: “Doanh nghiệp xuất khẩu cho đó là cơ hội. Cơ hội ở đây là chúng tôi chứng minh được và minh bạch được sản phẩm của chúng tôi đến từ đâu, trồng ở chỗ nào?. Vì ngày xưa tới bây giờ trên thị trường thế giới thì họ chỉ biết cà phê Brazil, Indonesia, Ethiopia, Guatemala, Colombia, v.v… nhưng nói đến Việt Nam thì mức độ hiểu về Việt Nam có cà phê hay không. Từ khi có những quy định về EUDR, thì chúng ta có thể tự tin rằng xây dựng được thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường toàn cầu”.

Tại hội thảo, đại diện VCCI cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu chuẩn mực của các chuỗi giá trị mới trên thế giới; thường xuyên cập nhật các yêu cầu của EUDR, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho tuân thủ các quy định mới về tăng trưởng xanh và bền vững.