Thông điệp mà Việt Nam phát động trong Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 năm nay, đó là Giọt máu tình người-hiến máu đào, trao sự sống. Hoạt động này đang ngày càng được lan tỏa không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Mỗi người đều nhận thấy trách nhiệm của mình cần tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Ghi chép sau đây giúp quý thính giả hiểu được suy nghĩ của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài về hoạt động hiến máu:
Nghe âm thanh tại đây:
- “Lần đầu tiên hiến máu, em rất lo lắng. Giống như mọi người, em cảm thấy sợ khi lần đầu hiến máu. Nhưng sau em thấy quen. Các bạn hãy thử 1 lần vì đây là hành động vô cùng ý nghĩa, giúp ích cho cộng đồng. Một giọt máu bạn cho đi, sẽ giúp được một cuộc đời được sống tiếp”.
- “Đối với em hiến máu là hoạt động rất ý nghĩa. Em rất tự hào vì có đủ điều kiện, sức khỏe để có thể tham gia hoạt động này và giúp cho các bệnh nhân đang cần máu trên khắp đất nước. Đối với em, hiến máu không phải là hoạt động đáng sợ và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, em khuyên các bạn cứ mạnh dạn tham gia vì đây là hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Giọt máu của mình có thể giúp cho rất nhiều người khác vượt qua bệnh tật”.
Trên đây là những chia sẻ của một bạn trẻ ở trong nước và một bạn du học sinh ở nước ngoài. Cảm nhận của mỗi người đều rất khác nhau khi tham gia hiến máu. Đó có thể là sự lo lắng, đó cũng có thể là hồi hộp xen lẫn tự hào. Nhưng điều các bạn rút ra, là hãy tham gia hiến máu.
Không chỉ người dân trong nước, mà những người Việt ở nước ngoài đều cố gắng tham gia hiến máu khi họ trở về nước. Vì thế, Hội du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh đã có sáng kiến kết nối với các Hội du học sinh tại nhiều quốc gia tổ chức hoạt động hiến máu ở Việt Nam. Mỗi bạn trẻ người Việt đều mong muốn, qua hoạt động này, thể hiện được tình cảm, tình yêu với quê hương, đồng thời giúp đỡ được người dân trong nước vượt qua khó khăn do bệnh tật. Chị Vũ Hiền Vy và anh Phạm Minh Đức, các thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh chia sẻ:
- “Chúng em muốn gửi gắm tình cảm của du học sinh luôn hướng về đất nước qua hiến máu. Vì bọn em không có nhiều thời gian được sống và làm việc ở trong nước nên qua hoạt động hiến máu, chúng em muốn gửi gắm tình cảm đối với quê hương. Qua đây, em cũng muốn lan tỏa và kêu gọi các bạn du học sinh đóng góp một chút công sức của mình qua việc hiến máu”.
- “Em có cảm xúc rất hào hứng và xen lẫn hồi hộp. Em nghĩ rằng, mình đã đóng góp được hành động ý nghĩa cho đồng bào và mọi người khi tham gia hiến máu. Em thấy già trẻ trai gái ai cũng có thể hiến máu được. Nghĩa là mình có thể đóng góp cho đồng bào, mình có thể đóng góp cho Tổ quốc. Không cần bắt buộc qua hình thức nào, chỉ cần mình là chính mình, mình có thể hướng về đồng bào mình, Tổ quốc mình là mình có thể đóng góp được”.
Các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn lan tỏa việc làm ý nghĩa này tới các bạn du học sinh chưa có điều kiện tham gia, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, ở Thái Lan: “Hoạt động hiến máu là hoạt động ý nghĩa và nhân đạo. Các bạn sinh viên ngoài nước quay trở về cội nguồn, đất nước của mình. Chúng em luôn cố gắng, lan tỏa, tổ chức nhiều hơn các sự kiện để các bạn có thể về nhiều đợt hơn, các bạn được tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động tình nguyện trong nước”.
Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp được các địa phương, đơn vị, các tổ chức thanh niên phát động không chỉ vào các đợt cao điểm như dịp Tết, dịp hè…thông qua các chiến dịch tình nguyện, mà còn được tổ chức thường xuyên, kêu gọi sự hưởng ứng của những người Việt trẻ ở nước ngoài. Ý thức được “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, mỗi người Việt trẻ mong muốn được tham gia và lan tỏa thông điệp này. Chị Phạm Vân Anh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết: “Về hiến máu, ở các nước khác nhau như ở Hà Lan hay ở Châu âu thì khác hơn so với Việt Nam một chút. Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp này đến các bạn sinh viên. Ví dụ Hội sinh viên Việt Nam tại Anh có sáng kiến tổ chức kêu gọi các Hội sinh viên ở các nước tham gia thì các du học sinh ở Hà Lan hay Châu âu cũng đã tranh thủ khi về Việt Nam hưởng ứng hoạt động này”.
Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm ý nghĩa khi được hưởng ứng sẽ góp phần lan tỏa trong cộng đồng. Thông điệp hiến máu cứu người, trao sự sống nhờ đó sẽ không chỉ còn trong phạm vi hẹp mà vượt ra ngoài, gắn kết mạnh mẽ những tấm lòng nhân ái vì trách nhiệm với xã hội.
