Tối qua (20/9), tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Trịnh Minh Mạnh, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào, tăng cường gắn kết với quê hương và đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.
Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh cùng với những chuyển động trong nước, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ đang có thêm những động lực mới. Những hoạt động cấp cao liên tiếp trong năm nay, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5, các hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 (12 – 13/9) và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ, đã mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trên các lĩnh vực, như” thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, dược phẩm, giáo dục và giao lưu nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ có thể đóng vai trò là một cầu nối tự nhiên và thiết thực giữa hai nước.
Tại cuộc gặp, cộng đồng người Việt tại Chennai đánh giá cao những định hướng mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết 23, đồng thời cho rằng mỗi người đều có thể đóng góp cho quê hương từ chính cuộc sống và công việc của mình tại Ấn Độ. Chị Vũ Thu Nga, người Việt tại Chenai, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thấy những định hướng trong Nghị quyết 23 đặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ở vị trí rất quan trọng, không chỉ là đối tượng được chăm lo mà còn là nguồn lực đóng góp cho đất nước. Với bà con tại Chennai, điều thiết thực nhất là mỗi người cố gắng làm tốt công việc của mình, tuân thủ pháp luật và hòa nhập với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và giới thiệu những hình ảnh tốt đẹp về đất nước với bạn bè Ấn Độ. Khi có điều kiện, chúng tôi cũng mong muốn kết nối các doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia và bạn bè Ấn Độ với Việt Nam, qua đó góp phần tạo thêm những cơ hội hợp tác giữa hai nước."
