Hôm nay, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore (VNAS) tổ chức Lễ hội Trung thu 2026 tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Trong không gian lễ hội rộn ràng và ấm áp, chương trình năm nay mang đến nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi và gia đình, như: trò chơi dân gian, trò chơi có thưởng, trang trí đèn lồng giấy Dó, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các tiết mục biểu diễn văn nghệ cộng đồng.

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật kết hợp với múa lân, rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu, góp phần tái hiện không khí ngày hội trăng rằm quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt.

Đại diện Ban Tổ chức, anh Nguyễn Phúc Trường chia sẻ: “Lễ hội Trung thu 2026 không chỉ mang đến cho các em nhỏ một ngày hội vui và đáng nhớ mà còn tạo nên một không gian để các thế hệ người Việt tại Singapore cùng nhau gặp gỡ, kết nối và chia sẻ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Chúng tôi hy vọng mỗi mùa Trung thu sẽ trở thành một dịp để các em nhỏ hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu tiếng Việt và văn hóa Việt; còn những người Việt xa quê sẽ có thêm cơ hội tìm thấy cảm giác thân thuộc và đoàn viên giữa cộng đồng”.

Lễ hội Trung thu 2026 do VNAS tổ chức hiện thực hóa một cách sinh động tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Kiên định với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa truyền thống, lịch sử cùng tiếng Việt tới thế hệ trẻ, thông qua những câu chuyện, trò chơi, lời ca và phong tục, VNAS mong muốn duy trì một không gian văn hóa sống động, nơi tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được trao truyền một cách tự nhiên trong đời sống cộng đồng.

Là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng thường niên tiêu biểu của Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore, Lễ hội Trung thu qua các năm đã trở thành dịp gặp gỡ quen thuộc của các gia đình Việt Nam, các em nhỏ, học sinh, sinh viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore cùng bạn bè Singapore và quốc tế.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức về cội nguồn trong thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và hình ảnh một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, gắn bó với quê hương và hội nhập tích cực với xã hội sở tại.