Ngày 20/9, Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026 lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, thu hút đông đảo người Việt Nam và người dân địa phương tham dự.
Lễ hội do CLB VIMOSA, Nghiệp đoàn JV Group phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ibaraki tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Xúc tiến Văn hóa - Giáo dục Việt Nam Nhật Bản (VJCE), cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Ibaraki, thành phố Joso, các tổ chức hội đoàn và doanh nghiệp hai nước.
Đây là lần đầu tiên một lễ hội Việt Nam quy mô lớn được tổ chức tại Ibaraki, địa phương đang có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư và giao lưu địa phương.
Lễ hội giới thiệu tới người dân Nhật Bản những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và con người Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Ibaraki gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương, chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Phạm Quang Hiệu, nhấn mạnh việc tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki lần đầu tiên có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng. Theo Đại sứ, quan hệ hai nước không chỉ được thúc đẩy ở cấp Chính phủ mà còn được vun đắp thông qua hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.
Ibaraki hiện là một trong những địa phương của Nhật Bản có quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, nguồn nhân lực, thương mại và đầu tư. Các hoạt động giao lưu giữa địa phương hai nước cũng ngày càng được mở rộng.
Với hơn 21.000 người, cộng đồng Việt Nam hiện là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Ibaraki. Người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trong tỉnh, đóng góp vào các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng sở tại.
Theo ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026, sự kiện là kết quả của quá trình chuẩn bị và mong muốn lâu dài của cộng đồng người Việt tại địa phương, nhằm tạo một không gian chung để quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường sự gắn kết với xã hội Nhật Bản.
Ông Nguyễn Công Trình, Trưởng ban Văn hóa Trung tâm Xúc tiến hợp tác văn hóa Việt - Nhật (VJCE), cho rằng lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, chủ động kết nối với xã hội Nhật Bản.
Từ nền tảng giao lưu văn hóa, các đơn vị tổ chức kỳ vọng mở rộng thêm những kết nối trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục và nguồn nhân lực.
Mặc dù thời tiết có mưa, lễ hội vẫn thu hút đông đảo người Việt Nam và người dân Nhật Bản. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giao lưu cộng đồng diễn ra sôi nổi, tạo không khí gần gũi, thân thiện giữa người dân hai nước.
Việc tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Joso cũng cho thấy hoạt động giao lưu Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng mở rộng từ các đô thị lớn tới những địa phương nơi cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc.
Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki sẽ được duy trì thường niên, để thêm một nhịp cầu kết nối văn hóa, cộng đồng và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
