Để đưa đất nước phát triển bền vững trong những năm tới, cần nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, ứng dụng tốt khoa học công nghệ. Đặc biệt, những chính sách, Nghị quyết ra đời vào thời điểm này đã động viên cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ trở về cống hiến. Ghi chép sau đây với những chia sẻ của anh Lê Đình Duy, cựu Phó Chủ tịch Hội sinh Việt Nam tại Hungary cho thấy những quan điểm của một bạn trẻ về vấn đề này:

Nghe âm thanh tại đây:

Tốt nghiệp ngành y tại Hungary, anh Lê Đình Duy quyết định trở về Việt Nam làm việc. Lựa chọn làm việc tại VINUNI hay Bệnh viện công ở trong nước đang là suy nghĩ của anh. Trong khi một số bạn trẻ du học sinh sau một thời gian trở về, làm việc trong nước quyết định quay trở lại nước ngoài tìm kiếm cơ hội làm việc tốt hơn hoặc nâng cao trình độ, một số khác cũng lựa chọn ở lại nước ngoài một thời gian, thì Lê Đình Duy chọn con đường gắn bó với quê hương. Với anh, đây là thời điểm người trẻ nên quay về cống hiến:“Các bạn du học sinh theo học nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, việc chúng em có cơ hội đi ra nước ngoài, tiếp thu nhiều kiến thức hơn, có những góc nhìn đa dạng hơn, việc khi mà quay về là trọng trách bởi chúng em muốn đóng góp nhiều hơn, áp dụng nhiều cái mới hơn. Ngoài ra, học bằng tiếng Anh, tiếng Hung thì cũng là cách bọn em sẽ đóng góp được cho đất nước trong thời kỳ hội nhập”.

Học ngành y, một ngành mà thường xuyên phải nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thì theo anh Lê Đình Duy, việc áp dụng những nền tảng công nghệ vào việc học tập và làm việc là cần thiết và hỗ trợ khá nhiều:“Trong quá trình học, em thấy trong những năm gần đây, việc chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, từ việc tìm và lưu trữ tài liệu đến việc không phải làm offline nữa mà có thể chuyển sang các nền tảng như google meet, google drive…Điều đó giúp rất nhiều trong công việc của em”.

Nghị quyết 57 ra đời đúng vào thời điểm hiện nay giúp cho những người trẻ có nhiều cơ hội để triển khai và áp dụng những công nghệ mới trong công việc. Từng là Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary, Lê Đình Duy và các thành viên trong Ban chấp hành đã hưởng ứng và vận động các bạn trẻ thực hiện Nghị quyết 57 và các Nghị quyết khác trong các hoạt động của mình, đồng thời đẩy mạnh kết nối các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cũng như gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa quê hương ở sở tại:“Những Nghị quyết gần đây ra đời cũng để thu hút nhân tài là rất quý đối với du học sinh xa xứ như chúng em. Đó cũng là điều cần thiết để Việt Nam phát triển trong tương lai. Đặc biệt, Nghị quyết 57 phát triển khoa học công nghệ trong thời đại hội nhập là thiết yếu để Việt Nam phát triển và cạnh tranh với các nước. Hội sinh viên tại Hungary cũng như ở các nước đã triển khai mạng lưới để có nguồn tri thức trẻ, bước đầu tiên cho phương hướng, định hướng để triển khai Nghị quyết 57”.

Đặc biệt, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng hỗ trợ các bạn trẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, từ thực tế học tập và nghiên cứu trong nhiều năm qua, anh Lê Đình Duy thấy rằng, cần phải tham khảo chứ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào những kết quả mà AI đưa ra:“Ứng dụng AI em nghĩ chat GPT là nhiều. Có nhiều mặt khi sử dụng AI trong công việc và đời sống. Vì bọn em học chuyên ngành đặc thù, có thể viết bài academic, nên việc ứng dụng AI có thể giúp ích trong bước đầu tiên như tìm tài liệu, còn không dựa hoàn toàn vào AI hoặc áp dụng để viết ra bài báo hoặc dựa vào đó đưa ra chẩn đoán. Nhiều bạn áp dụng chat GPT thì rút ngắn khoảng thời gian để tìm tài liệu, nhưng bọn em phải check lại những nguồn mà chat GPT trả lại vì nhiều khi không chính xác lắm. Nhưng trong tương lai thì có thể cũng có nhiều tiềm năng và hỗ trợ rất nhiều đúng như các giáo sư của em đã nói, AL sẽ là tương lai của những người trẻ, nên cố gắng áp dụng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, con người cần phải được coi là trung tâm, chủ thể và là nguồn lực quan trọng nhất. Vì thế, phải đổi mới tư duy, đào tạo và thu hút nhân tài phải đi trước một bước, xây dựng cơ chế đột phá cho nguồn lực chất lượng cao. Những bạn trẻ người Việt ở nước ngoài như anh Lê Đình Duy kịp thời nắm bắt và nhận thức được quan điểm chỉ đạo này. Vì thế, với trách nhiệm là những người sẽ đóng vai trò chủ yếu của đất nước trong giai đoạn từ nay đến 2030 tầm nhìn đến 2045, anh mong muốn, các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài sẽ học tập, tiếp thu kiến thức, mang những công nghệ, tri thức ở nước ngoài về trong nước để góp sức cho sự phát triển.