Vòng Chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Tiếng Nước Tôi” năm 2026 sẽ diễn ra ngày 23/8 tại thành phố Higashi Osaka, Nhật Bản, với sự tham gia của 12 thí sinh xuất sắc. Không chỉ là một cuộc thi, chương trình tiếp tục câu chuyện gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Vòng Chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Tiếng Nước Tôi” năm 2026 sẽ diễn ra tại Hội trường Trung tâm Thành phố Higashi Osaka vào ngày 23/8. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt – Nhật (VJCE) phối hợp với Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA), Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và Câu lạc bộ VIMOSA tổ chức.

Được phát động từ đầu năm 2026, cuộc thi dành cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc và góp phần duy trì tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt xa quê.

Vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/4 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9. Theo Ban Tổ chức, chương trình thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và bình chọn trên Fanpage chính thức. Từ các phần thi, 12 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng Chung kết.

Khác với cách tiếp cận thiên về ca hát của chương trình tại Nhật Bản năm 2024, vòng Chung kết năm nay mở rộng hình thức thể hiện tiếng Việt. Các thí sinh sẽ tranh tài qua ngâm thơ, đọc diễn cảm, kể chuyện và biểu diễn nghệ thuật bằng tiếng Việt. Qua đó, tiếng mẹ đẻ được thể hiện không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng khả năng kể chuyện, cảm nhận văn học và biểu đạt cảm xúc.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình của “Tôi yêu Tiếng Nước Tôi” tại Nhật Bản. Năm 2024, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại nước này đã thu hút hơn 200 thí sinh đăng ký. 17 thí sinh lọt vào vòng Chung kết tại Tokyo và chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người Việt cũng như những người Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Sau hai năm, cuộc thi trở lại trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục phát triển. Theo Bộ Ngoại giao, hiện có hơn 670.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đứng thứ hai trong số các cộng đồng người nước ngoài tại nước này. Người Việt hiện diện tại cả 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản; riêng Osaka có hơn 35.000 người.

Với quy mô cộng đồng ngày càng lớn, việc duy trì tiếng Việt và các giá trị văn hóa truyền thống trở thành một nhu cầu thiết thực, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những hoạt động như “Tôi yêu Tiếng Nước Tôi” tạo thêm cơ hội để tiếng Việt được sử dụng, được thể hiện và được chia sẻ trong đời sống cộng đồng.

Bà Lê Thương, Hiệu trưởng trường Việt ngữ Cây Tre, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn mỗi người Việt tại Nhật Bản thêm yêu, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ tiếng mẹ đẻ như một giá trị văn hóa của dân tộc. Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Hội đồng Giám khảo vòng Chung kết do NSND Thanh Hoa làm Trưởng Ban, cùng Đại tá, NSND Đặng Hùng và các nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa.

Từ 12 thí sinh, cuộc thi sẽ tìm ra những gương mặt tiêu biểu của mùa giải năm nay. Nhưng rộng hơn kết quả của một cuộc thi, điều được chờ đợi là tiếng Việt tiếp tục được cất lên một cách tự nhiên trong đời sống của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – từ những bài thơ, câu chuyện đến những tiết mục nghệ thuật – như một cách giữ gìn sợi dây gắn kết với quê hương.