Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sự kiện kết nối 99 điểm cầu đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn kiều bào và cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” ra đời rất đúng lúc và kịp thời, đáp ứng niềm kỳ vọng, mong muốn tiếng Việt được lan tỏa mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn đến với từng người Việt Nam ở nước ngoài: “Việc gìn giữ tiếng Việt đã trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện và đồng hành. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn, nhà trường và thầy cô là những lực lượng trực tiếp lan tỏa phong trào và tổ chức việc dạy, học tiếng Việt. Nhưng gia đình là nơi tiếng Việt được gìn giữ, trao truyền và kết nối một cách tự nhiên, bền vững nhất”.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện (từ năm 2022), Đề án đã đạt được những kết quả thực chất, ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng kiến xuất phát từ chính các thầy cô - người đang “gieo chữ” tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của BCT về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục ở các cấp học. theo nguyện vọng, nhu cầu thiết tha của rất nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong tham luận “Từ lớp học đại học đến lớp học cộng đồng: Xây dựng hệ sinh thái gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt cho người Việt tại New York", chị Nguyễn Phương Chung, Giảng viên cao cấp trường ĐH Colombia, với 26 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt tại Mỹ nhận thấy rằng: “Tiếng Việt chỉ thực sự được gìn giữ khi người học thấy ngôn ngữ gắn liền với cuộc sống, gia đình và bản sắc cá nhân. Vì vậy, thay vì tập trung thuần túy vào từ vựng hay ngữ pháp, tôi áp dụng phương pháp giảng dạy theo nhiệm vụ gắn liền với trải nghiệm thực tế. Xuất phát từ thực trạng đó, vào năm 2025, tôi đã phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại LHQ xây dựng Chương trình giảng dạy tiếng Việt cộng đồng cho con em kiều bào. Điểm mới của chương trình là không áp dụng một mô hình rập khuôn, mà thiết kế linh hoạt theo mô hình Trạm học tập" được phân nhóm theo độ tổi, tối ưu hóa hoạt động hoc tập và Bố mẹ luôn được khuyến khích tham gia trực tiếp vào quá trình học của con. Qua quá trình triển khai, bước đầu tôi đã rút ra được bài học quan trọng nhất. Gia đình chính là môi trường cốt lõi và quan trọng nhất để gìn giữ tiếng Việt.”

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, giảng viên và kiều bào đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những mô hình, sáng tạo và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Đề án trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung vào những nội dung về gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt thông qua các hoạt động văn hóa trong cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học tiếng Việt; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); huy động nguồn lực xã hội hóa trong giảng dạy tiếng Việt.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm, UBNNVNONN (Bộ Ngoại giao) cho biết, thời gian tới Ủy ban tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, đa dạng hóa các hoạt động tôn vinh tiếng Việt, tăng cường sự tham gia của hội đoàn, gia đình và thế hệ trẻ. Việc kết hợp quảng bá tiếng Việt với văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các nền tảng số được xác định là hướng đi quan trọng để tạo sức hút và tăng hiệu quả lan tỏa.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao kỷ niệm chương cho đại diện các đơn vị đã đồng hành tích cực với chương trình Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm qua.

Năm 2026 là năm thứ thứ 4 triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023–2030” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề án không chỉ là một sáng kiến tăng cường công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chiến lược trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường gắn kết cộng đồng với quê hương, đất nước.