Từ những buổi livestream bán nông sản mỗi ngày đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp, làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ tại tỉnh Đồng Tháp. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, mà còn là động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, bứt phá trong giai đoạn mới.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đã chủ động livestream mỗi ngày để bán hàng. Cách làm này đang trở thành xu hướng phổ biến, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với khách hàng ở khắp nơi. Bà Nguyễn Thúy Kiều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Ba Tre, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Chính quyền địa phương đã hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp. Cụ thể là các công việc, như: mở những lớp tập huấn, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn vận hành shop bán trên trên Facebook hay Tiktok.”
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, một trong những doanh nghiệp chế biến sâu từ bột gạo hàng đầu của tỉnh Đồng Tháp, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh việc đầu tư công nghệ hiện đại và chủ động nguồn nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp còn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, phát triển kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương. Ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, cho biết: “Chuyển đổi số giúp chúng tôi quản lý chặt chẽ từ khâu mua nguyên liệu đầu vào, đến đầu ra sản phẩm, khâu bán hàng và khâu hạch toán ở công ty. Hiện nay, chúng tôi đang hợp đồng thương mại với nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là chúng tôi đang có hệ thống bán hàng online; có dàn nhân viên hàng ngày quảng cáo online …Cho nên sản phẩm của chúng tôi hiện xuất khẩu hơn 40 nước trên thế giới, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc, Mỹ, châu Âu gần đây nhất là sang châu Phi.”
Không chỉ đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các đơn vị logistics cũng đang tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngoài việc hỗ trợ vận chuyển, nhiều đơn vị còn đẩy mạnh kết nối bán hàng trên các nền tảng số, góp phần đưa sản phẩm OCOP (chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Ông Võ Bé Ngoãn, Giám đốc Bưu chính Viettel Đồng Tháp, cho biết: “Viettel Post Đồng Tháp đã và đang đồng hành với đoanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Chúng tôi liên kết để làm nhà phân phối bình thường hoặc độc quyền sản phẩm đó. Đồng thời, thúc đẩy bán kênh sản phẩm truyền thống và đẩy mạnh kênh online trên Tiktok, fanpage và thứ 3 là shopee. Đây là cách mà Viettel Post Đồng Tháp đồng hành với bà con ở địa phương.”
Năm nay là năm bản lề để tỉnh Đồng Tháp bứt phá trong chuyển đổi số, phấn đấu trở thành địa phương thuộc nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đồng Tháp đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 14,5% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Để Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống, cần bắt đầu từ việc xây dựng kỹ năng số cho người lao động từ sớm. Ông Lương Nguyễn Duy Thông, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, cho rằng: “Bản thân doanh nghiệp cũng không có năng lực để chuyển đổi số thế nào. Như vậy, chúng ta nên đào tạo người lao động về môi trường số càng sớm càng tốt và khi đã quen với môi trường như thế, các doanh nghiệp sẽ có năng lực để phát triển thuận lợi, hiệu quả.”
Hiện, phong trào “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Đồng Tháp được triển khai rộng khắp, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là khu vực nông thôn. Chuyển đổi số đang từng bước tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế Đồng Tháp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững ở địa phương trong thời gian tới.
