Sáng nay (2/7), tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Chương trình lễ kỷ niệm mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người", điểm lại những mốc son lịch sử của dân tộc, khắc họa hành trình từ ngày 5/6/1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đến ngày 2/7/1976, khi Sài Gòn - Gia Định chính thức được Quốc hội quyết định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ý nghĩa lịch sử của việc thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 50 năm trước; đánh giá cao những thành tựu 50 năm phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời nhấn mạnh những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch; hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng và quy hoạch; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Nhìn lại 50 năm, không thể bằng lòng với kết quả đã đạt được mà để tiếp bước mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh phải hòa vào dòng chảy đó, phải là chủ thể năng động của dòng chảy đó, tiếp tục đi trước, mở đường, đột phá và lan tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng, là trung tâm đô thị tài chính thương mại dịch vụ, không gian công nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển logistics, kinh tế, du lịch, năng lượng…, cùng với nguồn nhân lực đông đảo, có tri thức, có trách nhiệm. Do đó, phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành bậc siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế".

Nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố trong việc tiếp nối truyền thống, giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước trong kỷ nguyên mới, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cam kết: "Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Người. Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển, đóng góp nhiều hơn vào những thành tựu chung của đất nước".

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố.

Trước khi tham dự Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Hồ Chí Minh./.