Được tổ chức tại Xóm Đoài, xã Yên Xuân ngày 19/09, chương trình là hoạt động tiếp nối trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, mở ra một cách tiếp cận gần gũi để trẻ được trải nghiệm và kết nối với văn hóa ngay trong chính không gian mình đang sống. Chương trình do Đoài To The West – Xóm Đoài tổ chức, có sự góp mặt của các gia đình và trẻ em đến từ Đường Lâm và TP. Hà Nội.

Khi chiếc lá, cánh hoa trở thành chất liệu sáng tạo

Không bắt đầu bằng sân khấu hay những hoạt động lễ hội náo nhiệt, hành trình Trung Thu tại Xóm Đoài mở ra từ việc đưa trẻ ra ngoài thiên nhiên. Trong không gian nhiều cây xanh, bên dòng suối nhỏ, những đứa trẻ được tự do quan sát cây cỏ, tìm kiếm hoa, lá và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh, với sự đồng hành của giáo viên, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sinh thái di sản, nhân học văn hóa Nguyễn An.

Sau hành trình khám phá ngoài trời, những gì các em tìm thấy trong thiên nhiên được mang trở lại không gian sáng tạo. Qua trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, những chiếc lá, bông hoa được sắp đặt, kết hợp và biến thành những hình ảnh, họa tiết hay câu chuyện theo cách riêng của mỗi em. Ở đó, thiên nhiên tự nhiên trở thành một phần của việc học.

Các bạn nhỏ cũng được thực hành các hoạt động như vẽ sáng tạo trên mặt nạ, trang trí đèn đom đóm, tự tay sáng tạo nên chiếc đèn nhỏ để mang theo trong buổi rước đèn…KTS Khuất Văn Thắng, người sáng lập Không gian sáng tạo Cổng Đoài, Xưởng Đoài cho biết: đây là hoạt động miễn phí dành cho trẻ em tại địa phương, cũng là một trong những chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Khi tiếng trống lân vang lên, không gian Xóm Đoài gần như chuyển sang một sắc thái hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của đội múa lân các bạn trẻ thôn Nghĩa Sơn – Làng Mô nhanh chóng thu hút những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ. Tiếng trống dồn dập, những bước nhảy của lân và những đứa trẻ chạy theo phía sau khiến khoảng sân trở nên náo nhiệt. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem, các em cùng hòa mình vào không khí của ngày hội và cùng tham gia phá cỗ.

Khi sáng tạo trở thành cách kết nối văn hóa với đời sống

Là một hoạt động trong chuỗi chương trình của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Đêm hội Trăng rằm Xóm Đoài cũng gợi mở một cách nhìn rộng hơn về khái niệm sáng tạo, xuất hiện trong những trải nghiệm văn hóa quen thuộc được tổ chức và kể lại để trở nên gần gũi hơn với đời sống đương đại. Và trẻ em được trực tiếp bước vào câu chuyện, bằng sự tò mò, đôi tay và trí tưởng tượng của mình.

Đây cũng là hướng mà Xóm Đoài – Đoài To The West đang theo đuổi trong quá trình xây dựng một không gian sáng tạo văn hóa tại khu vực phía Tây Hà Nội: là nơi con người gặp gỡ, trải nghiệm và cùng tham gia vào những hoạt động gắn với văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng.

Trong bối cảnh các không gian sáng tạo ngày càng mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm thành phố, những hoạt động ở quy mô vừa và nhỏ tại địa phương cũng cho thấy một khả năng khác: văn hóa và sáng tạo có thể được hình thành từ chính những nguồn lực sẵn có của một vùng đất – cảnh quan tự nhiên, cộng đồng dân cư, những người trẻ và các thực hành văn hóa vẫn đang tồn tại trong đời sống.

KTS Trần Huy Ánh (Hội KTS Hà Nội), đơn vị tư vấn cho Lễ hội Thiết kế sáng tạo cho rằng: “Sự đặc sắc của văn hóa địa phương tạo nên sức mạnh nội sinh nhưng cần sự kết nối để sức mạnh ấy tỏa sáng. Chương trình “Đêm hội trăng rằm” là một ví dụ sinh động mà Xóm Đoài, xã Yên Xuân đang thực hành sáng kiến kết nối ấy. Chương trình khép lại nhưng cũng mở ra kỳ vọng về những hoạt động tiếp theo, nơi trẻ em có thêm cơ hội đến gần thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật; nơi người làm sáng tạo, người dân địa phương và các gia đình có thể gặp gỡ và kết nối.”