Tính đến sáng nay (23/8), mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất; hơn 2.500 nhà ở, công trình phụ bị ảnh hưởng; hàng nghìn hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; hơn 1.100 ha cây trồng, lâm nghiệp bị ảnh hưởng; hàng nghìn gia súc, gia cầm chết; giao thông bị chia cắt.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn; đồng thời, yêu cầu các phường, xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng và chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Mưa kéo dài suốt đêm 22/8 đến trưa nay (23/8) khiến nhiều địa bàn, bao gồm cả miền núi và đô thị của Quảng Ninh bị sạt lở cục bộ, đất đá trên các sườn taluy dương chảy tràn xuống đường giao thông, nhiều tuyến phố ngập úng khi nước chưa kịp thoát. Mưa lớn cũng làm đổ 4 cột điện hạ thế tại xã Ba Chẽ, một số ngầm, tràn vẫn còn ngập nước. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó tại Hải Phòng, chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng duy trì trực, theo dõi chặt diễn biến của bão, kiểm soát các khu neo đậu, không để tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Trạm Kiểm soát Biên phòng Văn Úc, Đồn Biên phòng Đoàn Xá duy trì 100% quân số trực, thường xuyên thông báo diễn biến của bão tới các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân. Tại các địa phương ven biển, hải đảo khác, công tác ứng phó bão tiếp tục được duy trì.