Ngày 29/6, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành Thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Đây được xem là cơ sở quan trọng để kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nâng cao vị thế cạnh tranh của Thủ đô trong khu vực và trên thế giới.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá: “Ý rất mới trong quy hoạch tổng thể hiện nay là đa tầng, đa lớp. Đây là ý mà theo tôi khác biệt nhiều hơn đối với quy hoạch trước đây. Quy hoạch tổng thể 100 năm của Thủ đô là hướng đến văn hiến, văn minh, hiện đại.”
Trong khuôn khổ hội nghị, Thành phố Hà Nội cũng ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án đầu tư, trưng bày không gian số giới thiệu quy hoạch, các dự án trọng điểm và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Song song với hội nghị chính, không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực quan với các định hướng phát triển mới của Thủ đô trong thế kỷ tới.
