Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một thương hiệu du thuyền cao cấp khai thác trên sông Sài Gòn, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch đường sông của thành phố. Sản phẩm mới được định hướng đến những trải nghiệm có chiều sâu cho du khách trong nước và quốc tế.
Theo ông Phạm Hà, đại diện đơn vị khai thác hãng tàu, du thuyền Amiral Cruises for Presidents hướng đến phân khúc khách cao cấp với các hành trình được cá nhân hóa, kết hợp trình diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Du thuyền Amiral khởi hành từ cảng Sài Gòn (Bến Nhà Rồng) với các chuyến du ngoạn trong ngày đi Củ Chi, Cần Giờ, ngắm hoàng hôn, ăn tối, cùng các chương trình biểu diễn văn hóa đặc sắc.
Ông Hà cho biết: "Chúng tôi lấy cảm hứng từ câu chuyện cách đây 115 năm (1911-2026), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Hằng ngày, du khách có thể xuất phát từ Bến Nhà Rồng đi Củ Chi. Buổi tối có chương trình ngắm hoàng hôn, ăn tối trên du thuyền và thưởng thức các chương trình nghệ thuật "Sông show". Trước mắt, trong năm nay chúng tôi đưa vào khai thác hai sản phẩm như vậy. Trong kế hoạch đến năm 2030, chúng tôi sẽ phát triển thêm sản phẩm lưu trú qua đêm trên sông Sài Gòn, kết nối với sông Mekong cũng như các hành trình xa hơn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Campuchia".
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 60 tour, tuyến và sản phẩm du lịch gắn với đường sông, từ buýt sông, ca nô, tàu nhà hàng đến du thuyền và tàu lưu trú. Việc xuất hiện thêm một thương hiệu du thuyền mới sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng lựa chọn cho du khách ở nhiều phân khúc khác nhau. Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong định hướng phát triển du lịch đường sông thành sản phẩm đặc trưng của thành phố, thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng bến cảng, mở rộng không gian vui chơi, giải trí, kinh tế đêm và các điểm đến ven sông nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. "Trong quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm, thành phố đã đề xuất phát triển các không gian điểm đến, trải nghiệm ven sông nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với dòng sông. Song song đó, thành phố sẽ tăng cường đầu tư hệ thống bến, cảng thủy nội địa để các phương tiện đường thủy tiếp cận dễ dàng hơn. Hiện nay, ngành du lịch cũng đề xuất thành phố sớm triển khai các cảng biển du lịch. Bởi, hiện nay tàu khách du lịch đến thành phố vẫn phải cập các cảng hàng hóa, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm, tâm lý của du khách cũng như chất lượng phục vụ".
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.500 km sông, kênh, rạch trên địa bàn và đã hình thành khá đa dạng các sản phẩm du lịch đường sông, từ các tuyến tham quan ngắn trên sông Sài Gòn, buýt sông, ca nô, tàu nhà hàng phục vụ về đêm, đến các tuyến trung bình kết nối Cần Giờ, Củ Chi, Vũng Tàu và các tuyến dài ngày đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia, cùng nhiều điểm đến hấp dẫn, như: địa đạo Củ Chi, các làng nghề truyền thống, làng gốm Lái Thiêu và nhiều không gian văn hóa đặc sắc. Đây đều là những điểm đến thú vị để du khách tìm hiểu về đời sống, văn hóa của người dân địa phương, rất phù hợp với xu hướng du lịch chậm và du lịch xanh hiện nay.
