Trong tình hình mới, liên kết du lịch vùng không còn là một lựa chọn đơn thuần mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tạo nên những sản phẩm du lịch đủ quy mô, sức hút và năng lực cạnh tranh. Mô hình kết nối giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang là minh chứng tiêu biểu cho xu hướng này. Sự kết hợp giữa một Hà Nội - cửa ngõ" di sản đón khách quốc tế và một Tuyên Quang giàu tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử cách mạng, sẽ mở ra những hành trình trải nghiệm liên vùng trọn vẹn đối với du khách.
Nghe âm thanh tại đây:
Trong bức tranh tổng thể của du lịch Việt Nam, Hà Nội giữ vai trò là "trạm trung chuyển" và điều phối luồng khách quốc tế lẫn nội địa. Tuy nhiên, để giữ chân du khách lâu hơn và tăng giá trị trải nghiệm, Hà Nội cần những "vệ tinh" sở hữu tài nguyên tự nhiên và bản sắc văn hóa khác biệt và Tuyên Quang chính là một trong những sắc màu nổi bật trong bức tranh chung đó.
Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Nhận định về tính cấp thiết của việc hợp tác liên vùng trong tình hình mới, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Liên kết địa phương không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hà Nội sở hữu thị trường gửi khách nội địa và quốc tế rất lớn, đồng thời là nơi tập trung hệ thống doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, truyền thông cùng các nền tảng dịch vụ du lịch hiện đại. Trong khi đó, tỉnh Tuyên Quang sở hữu bề dày lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa đa dân tộc và các bản làng còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, lại kết nối thuận tiện với Thủ đô qua tuyến đường bộ cao tốc. Dù mang đặc điểm khác nhau nhưng hai địa phương có thể hỗ trợ trực tiếp cho nhau. Quan hệ liên kết này có thể định vị theo một thông điệp rõ ràng: Hà Nội là trung tâm đón và phân phối khách, còn Tuyên Quang là không gian mở rộng trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên trong hành trình khám phá miền Bắc Việt Nam.
Sau khi hợp nhất với Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang mới sở hữu không gian phát triển du lịch đặc biệt hiếm có, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên du lịch. Nổi bật như Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và hệ thống làng văn hóa các dân tộc. Cùng với hàng trăm lễ hội truyền thống của đồng bào Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Nùng, Lô Lô…, đây là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, địa chất, văn hóa, cộng đồng và trải nghiệm.
Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh thì việc Tuyên Quang chủ động mở rộng không gian kết nối với Hà Nội không chỉ giúp địa phương giải bài toán thu hút luồng khách chất lượng cao, mà còn là cơ hội để chuẩn hóa hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, ông Trung Ngọc cho biết: “Xây dựng thương hiệu điểm đến chung “Tuyên Quang - Miền di sản, sinh thái và bản sắc”; Xây dựng các tour tuyến du lịch liên hoàn; Phát triển các sản phẩm du lịch có nhiều chiều sâu trải nghiệm; chuyển đổi số trong du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; Nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuyên Quang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá, chuẩn hóa nguồn nhân lực,bảo tồn di sản gắn với phát triển, để xây dựng những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Tuyên Quang, có khả năng cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế”.
Để những chủ trương liên kết không dừng lại trên giấy tờ, vai trò mang tính mấu chốt thuộc về các doanh nghiệp lữ hành. Đó là những người trực tiếp đưa sản phẩm đến tay du khách. Đánh giá cao tài nguyên và không gian phát triển mới của Tuyên Quang, các đơn vị lữ hành tại Hà Nội đã chủ động khảo sát, nghiên cứu xây dựng các tour liên tuyến kết nối Hà Nội -Tuyên Quang cũng như với toàn bộ vùng Đông Bắc.
Chị Thu Hương, Phó TGD công ty lữ hành quốc tế Lantours ở Hà Nội chia sẻ: “Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội, Tuyên Quang sau khi sáp nhập với Hà Giang là một vugnf đất bất tận về trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Chúng tôi sẽ làm cầu nối đưa du khách từ Hà Nội đến Tuyên Quang, từ thế giới đến Tuyên Quang và từ tất cả các điểm này mở rộng cả vùng đông, tây bắc. Khi có cơ chế đồng bộ về tiêu chuản và sự hỗ trợ chuyển đổi số cũng như sự quyết tâm và ý thức coi du lịch mũi nhọn cho sự phát triển đời sống của người dân, chúng tôi tin tưởng xây dựng những gói trải nghiệm chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.”
Sự liên kết giữa Hà Nội và Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở việc nối liền những chuyến xe hay những điểm đến. Đó là sự chủ động tư duy lại không gian phát triển du lịch vùng, đưa doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm công cụ đột phá và lấy chất lượng dịch vụ làm thước đo hàng đầu.
Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang nhấn mạnh du lịch đang thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương: “Xã Nà Hang và các xã lân cận như Lâm Bình, Thượng Lâm, Hồng Thái, Yên Hoa xác định phát triển du lịch không chỉ là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế”.
Một không gian du lịch mới đang hình thành - hiện đại hơn, đồng bộ hơn nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên bản sắc riêng của mỗi địa phương. Tuyến hành trình Hà Nội - Tuyên Quang hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng bứt phá của du lịch phía Bắc trong thời gian tới.
