Sáng 10/8/2026, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphyromya, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành, cùng đông đảo đại biểu, khách quý hai nước, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Trước khi vào buổi lễ chính thức, các đại biểu đã tham quan Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Chương trình diễn ra trang trọng với lễ cử Quốc thiều hai nước và theo dõi phóng sự tài liệu "Nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Thành tựu và triển vọng".

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025 là mốc sơn lịch sử và đề xuất 4 định hướng lớn, trọng tâm là mở rộng giao lưu địa phương (nhất là Nghệ An với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan), thúc đẩy kết nối thế hệ trẻ, chuyển đổi số và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa.

"Nếu ngoại giao Nhà nước mở đường thì ngoại giao nhân dân chính là cây cầu nối những trái tim. Điều quý giá nhất sau nửa thế kỷ không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, chính trị phát triển, đầu tư du lịch mà chính là lòng tin được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa nhân dân hai nước. Lòng tin được xây dựng từ những chuyến thăm lãnh đạo cấp cao, sự hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội, từ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và người Thái Lan." - Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành nói.

Bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự buổi lễ tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan, Việt Nam chia sẻ những dấu ấn lịch sử như "Phố Việt Nam" tại Udon Thani, Nakhon Phanom hay di tích Ban Dong (Phichit) chính là minh chứng cho tình hữu nghị cắm rễ sâu xa.

Nhìn về tương lai, ông Sanan Angubolkul cho biết: "Chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm gắn bó của hai Hội Hữu nghị không chỉ là câu chuyện quá khứ để chúng ta tự hào, mà còn là bệ phóng cho tương lai do chính tay chúng ta kiến tạo — từ đối tác thương mại trở thành những tri kỷ cùng nhau phát triển bền vững theo triết lý "Growing Together" (cùng nhau lớn mạnh), lấy người dân làm trung tâm, nhằm củng cố hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho tiểu vùng sông Mê Công cũng như cộng đồng ASEAN trên trường quốc tế."

Tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi sự kiện diễn ra tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người từng hoạt động cách mạng tại Thái Lan và đặt nền móng cho tình hữu nghị hai dân tộc. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật về thương mại và đầu tư cũng như khẳng định, Nghệ An cam kết luôn đồng hành, tạo mọi cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi nhất để sự hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.