Đêm 28/6, rạng sáng 29/6, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam lên đường sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), làm Trưởng đoàn. Trong đó, đội công binh cứu sập gồm 31 người thuộc Binh chủng Công binh mang theo nhiều trang thiết bị, như: Bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích và khoan cắt bê tông... Đội quân y có 30 người với trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế; đội 10 người sử dụng 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, đoàn mang theo khoảng 88 tấn, trong có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện. Thời gian thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong 20 ngày.
Với kinh nghiệm thực tế dày dạn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết: "Một đội chó nghiệp vụ để thực hiện công tác tìm kiếm, phát hiện vị trí các nạn nhân và đánh hơi các thi thể trong đống đổ nát. Sau đó sẽ bàn giao lại cho lực lượng Công binh và các lực lượng tại chỗ giải cứu. Sử dụng lực lượng công binh, các trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh, âm thanh và hệ thống radar xuyên tường mà chúng ta đã sử dụng rất hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Triển khai một tổ Quân y đầy đủ để kịp thời thu dung, khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân cũng như các cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đó".
Đây là lần thứ 3 Quân đội nhân dân Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, nhiều người đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các đồng chí cần quán triệt một cách nghiêm túc nhiệm vụ và xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó".
Trong khi đó, đêm 28/6, Đội cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela. Đoàn công tác có 42 thành viên cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết.
