Năm nay, lễ Vu Lan (15/7 Âm lịch, tức ngày 27/8 Dương lịch) diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026). Đặc biệt, việc cả nước đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ càng làm cho lễ hội Vu lan báo hiếu thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Lễ hội Vu lan của đạo Phật từ lâu đã hòa quyện với đạo lý và truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, và tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành mùa lễ hội Vu lan báo hiếu. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu; đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ, cửu huyền thất tổ của người Việt Nam. Tại Thành phố Đà Nẵng, vừa diễn ra Lễ hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2026.

Phần Lễ với các nghi thức Phật giáo truyền thống, như: cung nghinh, dâng hương cầu nguyện, pháp đàn, tụng kinh, cầu siêu, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và các hoạt động cầu nguyện Quốc thái dân an. Tham dự chương trình, cư sĩ Quảng Liên, Đỗ Thị Diệu Hoa ở thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: "Mỗi mùa Vu Lan là mùa Báo ân-Báo hiếu đến bậc sinh thành. Đến với đại lễ Vu lan được tổ chức tại Ngũ Hành Sơn, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bởi vì đây là một buổi lễ vô cùng ý nghĩa nhằm mục đích cho con cháu nhớ đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ công sinh thành, công ơn dưỡng dục của cha mẹ".

Dịp đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2570 - dương lịch 2026, các chùa, cơ sở tự viện, tăng ni, tín đồ, cư sĩ phật tử… đều hướng đến các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thăm và tặng quà đối tượng người có công với đất nước, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức đại lễ cầu siêu, thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ; tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu, Kinh Mục Liên Sám pháp, kinh A Di Đà... siêu tiến và tri ân, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ, cửu huyền thất tổ; thuyết giảng ý nghĩa Vu lan báo hiếu; nghi thức Bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; chương trình nghệ thuật công cha nghĩa mẹ.

Tại Hà Nội, tối mai (27/8), sẽ diễn ra chương trình ca nhạc “Ơn nghĩa sinh thành 2026”, nhằm lan tỏa đạo hiếu, tình cảm gia đình và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối những câu chuyện về tình thân, sự hy sinh và lòng biết ơn giữa các thế hệ. Năm nay, chương trình mở rộng ý nghĩa của chữ “Hiếu”, từ tình yêu thương, sự tri ân dành cho cha mẹ, ông bà đến lòng biết ơn cộng đồng, quê hương, đất nước; tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Chương trình được xây dựng thành 3 chương: “Cội nguồn yêu thương”, “Nỗi đau giữa hòa bình” và “Ước nguyện Vu Lan”. Trong đó, chương II - “Nỗi đau giữa hòa bình” dành để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc và những gia đình vẫn mang nỗi đau chiến tranh. Phóng sự “Những người còn đợi” cùng các tác phẩm “Màu hoa đỏ”, “Các anh ở nơi đâu”, “Nỗi đau giữa hòa bình”, “Hát cho người còn sống”, “Thư về với mẹ”, “Trở về” kể lại những câu chuyện về người lính, thân nhân liệt sĩ và những cuộc chia xa./.