Tourisme : leçon 1 : Hanoi

(VOVWORLD) - Cette leçon vous fait découvrir les meilleurs sites de la capitale vietnamienne.

 

Tourisme : leçon 1 : Hanoi - ảnh 1

Vocabulaires : Thủ đô, thăm quan, lăng Bác, thi hài, Bác Hồ, Phủ Chủ tịch, nhà sàn, Chùa Một Cột, thế kỉ, hoa sen, Lăng Miếu Quốc Tử Giám, Khổng Tử, truyền thuyết, phố cổ, hồ, hướng dẫn viên.

 

 Texte

 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội cũng là một trong những thành phố đẹp ở châu Á. Hãy cùng chúng tôi đi thăm Hà Nội. Đầu tiên, chúng ta hãy đến thăm lăng Bác. Nơi đây, mỗi ngày có hàng nghìn người xếp hàng vào viếng thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà nhân dân Việt Nam vẫn gọi đơn giản và trìu mến là Bác Hồ. Ngay gần đó là Phủ Chủ tịch và nhà sàn bác Hồ. Sau đó, chúng ta sẽ đi bộ đến thăm quan Chùa Một Cột. Ngôi chùa được xây dựng từ thế kỉ XI và đặc biệt có hình dáng như một bông hoa sen khổng lồ. Điểm thăm quan tiếp theo là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ thế kỉ XI gồm hai phần : Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Rời Văn Miếu Quốc Tử Giám, chúng ta đi thăm phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm, còn được gọi là hồ Gươm. Hướng dẫn viên sẽ kể cho các bạn truyền thuyết về chiếc hồ này.

Feedback

Others