Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu với hơn 557.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt kết quả đột phá và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ… được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hướng mạnh về cơ sở, gắn với đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực thực thi tại các xã: "Yêu cầu hiện nay không còn dừng ở việc "sắp xếp xong" mà phải bước sang giai đoạn tinh chỉnh để bộ máy vận hành hiệu quả hơn, thông suốt hơn, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo mô hình ba cấp: trung ương tập trung xây dựng thể chế, nền tảng số và giám sát; cấp tỉnh điều hành, điều phối nguồn lực, liên kết vùng; cấp xã trực tiếp thực thi, quản trị dữ liệu và phục vụ người dân, doanh nghiệp".

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới Chính phủ sẽ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Nếu thực hiện tốt 3 yếu tố: chất lượng chính quyền cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức và năng lực quản trị số dựa trên dữ liệu, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ vận hành hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, đại diện một số tỉnh, thành phố, chính quyền cấp xã đã có tham luận về thực tiễn địa phương trong 1 năm triển khai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới: "Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc sửa luật phải xuất phát từ điểm nghẽn thực tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công: tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.