Sáng nay (30/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”.
Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu hội tụ nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái - văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. Trên nền tảng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tại Hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao 19 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư.
Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Sự kiện trao quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án và ký kết 17 Biên bản ghi nhớ hợp tác chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự bứt phá của Lai Châu. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sát cánh, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Lai Châu phát triển xanh, thông minh và bền vững. Tôi tin tưởng rằng, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng sự đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lai Châu sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, trở thành điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn tới."
Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu cho biết địa phương tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, như: năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu….
Lai Châu khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.
