Ngày 23/8, tại thành phố Higashi Osaka, Nhật Bản, vòng Chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Tiếng nước tôi” năm 2026 diễn ra với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, các hội đoàn, nghệ sĩ, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt đối với trẻ em và thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại nước sở tại. Chương trình cũng hướng tới việc kết nối tiếng Việt với văn hóa, lịch sử và những câu chuyện về gia đình, quê hương.
Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, Lãnh sự Nguyễn Đăng Hoàng cùng đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai. Ban Giám khảo do NSND Thanh Hoa làm Trưởng ban. Từ Việt Nam, NSND Đặng Hùng tham gia trực tuyến và gửi lời chúc tới các thí sinh.
Được phát động từ đầu năm 2026, cuộc thi dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/4 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9. Từ các phần thi, Ban Tổ chức lựa chọn các thí sinh vào vòng Chung kết.
9 thí sinh gồm Vương Thị Toán, Nguyễn Thị Diễm Phi, Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, Hoàng Văn Hòa, Nguyễn Thế Vinh, Hồ Công Vĩnh Khang, Đoàn Đức Phúc, Bùi Hoàng Gia Bảo, Võ Duy Phương Linh.
Tại vòng Chung kết, mỗi thí sinh có tối đa 4 phút để thực hiện 2 nội dung dự thi bằng tiếng Việt. Các phần thi được thể hiện qua nhiều hình thức như ngâm thơ, đọc diễn cảm, kể chuyện và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, Ban Giám khảo đánh giá khả năng sử dụng tiếng Việt, nội dung, kỹ năng trình bày và sức truyền cảm của từng thí sinh.
Theo Ban Tổ chức, điểm khác biệt của cuộc thi là không chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ mà khuyến khích thí sinh sử dụng tiếng Việt để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và năng khiếu. Các chủ đề về gia đình, quê hương, văn hóa và con người Việt Nam tạo điều kiện để tiếng Việt được sử dụng trong những tình huống gần gũi với đời sống.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao việc tạo thêm môi trường sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, nhất là trẻ em và thế hệ trẻ đang học tập trong môi trường tiếng Nhật.
Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn với lịch sử, văn hóa và sự kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với gia đình, quê hương. Việc duy trì tiếng Việt cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, các hội đoàn và cộng đồng.
Bà Lê Thương, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết ngày càng có nhiều trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục Nhật Bản. Nếu thiếu môi trường sử dụng thường xuyên, khả năng tiếng Việt của các em có thể giảm dần.
“Để chủ trương đi vào cuộc sống, chúng ta cần bắt đầu từ những việc cụ thể và phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Một lớp tiếng Việt, một cuộc thi, một chương trình văn nghệ hay một hoạt động tìm hiểu lịch sử đều có thể giúp các em sử dụng tiếng Việt nhiều hơn”, bà Lê Thương cho biết.
Theo bà Lê Thương, việc tổ chức các hoạt động tiếng Việt cần tạo được sự hứng thú cho người trẻ, đồng thời gắn ngôn ngữ với văn hóa và lịch sử để các em hiểu hơn về những giá trị được truyền tải qua tiếng Việt.
Chung kết “Tôi yêu Tiếng nước tôi” năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình có nghi lễ chào cờ, các phần trình diễn bằng tiếng Việt và hoạt động giao lưu giữa các thí sinh, nghệ sĩ, phụ huynh và cộng đồng người Việt tại Kansai.
Sau phần tranh tài của các thí sinh, Ban Giám khảo tổng hợp kết quả và Ban Tổ chức trao các hạng mục gồm Giải Khuyến khích, Giải Ba, Giải Nhì, Giải Trình diễn ấn tượng. Danh hiệu Quán quân Cuộc thi “Tôi yêu Tiếng nước tôi” năm 2026 được trao cho thí sinh Hoàng Văn Hòa. Các thí sinh tham dự vòng Chung kết cũng được trao kỷ niệm chương.
Cuộc thi là một hoạt động cụ thể nhằm tăng cơ hội sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, nhất là với thế hệ trẻ. Qua những sân chơi kết hợp ngôn ngữ với văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, tiếng Việt được đưa vào đời sống cộng đồng theo cách gần gũi hơn, góp phần thực hiện những định hướng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
