Chiều 10/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhằm cung cấp thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành. Đây là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về người Việt ở nước ngoài, thay thế Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trước đây. Nghị quyết 23 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy đối với cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt trên toàn cầu.
Nghị quyết 23 khẳng định kiều bào là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Điểm mới nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “vận động, tập hợp, chăm lo” kiều bào sang “đồng hành và kiến tạo”.
Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Ảnh: Đình Khang/tuoitre.vn
Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ về tinh thần đột phá này: “Nghị quyết nâng tầm tư duy từ vận động, tập hợp lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào hành trình hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước nhấn mạnh vai trò kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách thông thoáng, đột phá để kết nối và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào”.
Nghị quyết 23 cũng đặt trọng tâm vào việc khai thác trí tuệ kiều bào trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, như: AI, bán dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, văn kiện này đề cao vai trò của bà con kiều bào trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.
Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để hiện thực hóa Nghị quyết 23, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt toàn cầu cùng tham gia vào dòng chảy phát triển của dân tộc.
