Media /
Chương trình tái hiện hình ảnh người phụ nữ với những phẩm chất tuyệt vời: Chịu thương, chịu khó, chung thủy, đảm đang, gan dạ, anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh ngay cả tương lai của chính mình.
Đây là dịp để tôn vinh đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong những chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Ông Nguyễn Hữu Quý, Tổng Biên tập Báo Công Thương cùng nhiều đại diện các bộ, ban, ngành, đơn vị tham dự chương trình.
Ban tổ chức chương trình “Đất nước lời ru” trao 4.000 suất quà trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng, ủng hộ đồng bào 10 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ vừa bị thiên tai, gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái.
Đại diện Tập đoàn Lộc Trời lên trao 4000 suất quà tượng trưng cho ban tổ chức.
Với ý nghĩa tôn vinh những người phụ nữ, chương trình đã trao 35 suất quà tới 35 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm phụ nữ của các đơn vị: Quân đội nhân dân, Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trao 10 xuất học bổng tặng 10 em gái tiêu biểu trong phong trào vượt khó học giỏi.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm ba phần chính: Phụ nữ Việt Nam hay lam hay làm; Phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất; Bài ca người phụ nữ Việt Nam.
Tiêt mục Hát múa “Bài ca người phụ nữ Việt Nam” đã khép lại chương trình

Chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru”

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), 67 năm Báo Quân đội nhân dân ra số báo đầu tiên (20/10/1950 – 20/10/2017), Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật “ Đất nước lời ru “.

Đức Anh - Quân Huy