Media /
Tối 15/2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch) các vị cao niên tại làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) làm lễ chuẩn bị cho lễ hội "lấy đỏ" đầu xuân năm mới.
Theo tục này, toàn bộ số vàng mã, hương công chúng dâng lên trong dịp Tết sẽ được đem đốt để chia lửa cho dân làng lấy may, hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về ban thờ gia đình.
Người dân làng An Định chuẩn bị cho việc lấy lửa
Các vị cao niên trong làng di chuyển vàng mã ra phía ngoài sân đình để hóa.
Bắt đầu châm lửa.
Ngay khi ngọn lửa bùng cháy, người dân cố gắng tiếp cận để châm hương.
Ngay sau khi châm được hương, người dân sẽ nhanh chóng chạy về nhà mình thật nhanh để đưa hương lên bàn thờ tổ tiên.
Các cô các chị tươi cười về nhà sau khi châm được hương.
Dân làng quan niệm ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều.
Tục này thể hiện ước vọng dân làng muốn xin lộc nhà Thánh về để cho gia đình mình có sức khỏe, làm ăn tốt, gia đình vui vẻ, hòa thuận.
Do ngọn lửa quá lớn, nhiêt độ cao nên việc châm hương cũng khó khăn.
Thời gian làm lễ hóa vàng mã này diễn ra khoảng 15 phút.

Người dân làng An Định nô nức đi “lấy đỏ” đầu xuân

(VOV5) - Hàng trăm người dân làng An Định đã tham dự lễ hội "lấy đỏ" bằng cách xin lửa ở đình về nhà để lấy may trong năm mới.

Vũ Toàn/VOV.VN