[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”; Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026; Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026; Tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên.
“Tổ quốc trong tim” – Bản hòa ca xúc động về tình yêu đất nước
Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), diễn ra chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: CTV Vũ Quỳnh Chi/VOV
Dự chương trình có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội; các Đại sứ, đại diện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam… Ảnh: CTV Vũ Quỳnh Chi/VOV
Chương trình do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện.
Chương trình khép lại với bản hành khúc chiến thắng của Pyotr Ilyich Tchaikovsky bằng âm hưởng trang nghiêm, rực rỡ và đầy tính lễ hội, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Ảnh: CTV Vũ Quỳnh Chi/VOV
Với sự kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa âm nhạc thế giới, chương trình mang đến hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026 thu hút hơn 1 vạn người tham dự
Sáng 7/4, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026 đã bế mạc. Trong 4 ngày diễn ra Lễ hội, hơn 1 vạn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương đã đến tham dự.
Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm nay tiếp tục khẳng định là một trong những sự kiện văn hóa – tâm linh tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, với chuỗi hoạt động phong phú gồm các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hướng thiện và đời sống tinh thần lành mạnh.
Hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Thành công của lễ hội không chỉ thể hiện ở quy mô, số lượng người tham dự mà còn ở những giá trị văn hóa, nhân văn được lan tỏa sâu rộng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến văn minh, an toàn, giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tôn vinh các đơn vị đóng góp vào thành công của Lễ hội. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Đáng chú ý, công tác tổ chức lễ hội được thực hiện bài bản, an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách.
Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026
Sáng 9/4 tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 nhân kỷ niệm 1778 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (ngày 22/2/248, Mậu Thìn - 22/2/2026, Bính Ngọ).
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh trống khai hội. Ảnh: Sỹ Đức/VOV
Lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ vị anh hùng Triệu Thị Trinh - người lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - rạng ngời trang sử vàng dân tộc”. (Trong ảnh: Các đại biểu dâng hương. Ảnh: Sỹ Đức/VOV)
“Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm nay, vào ngày mất của Bà, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức thường niên Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ảnh: Sỹ Đức/VOV
Rộn ràng Tết té nước Bun Huột Nặm của người Lào ở tỉnh Điện Biên
Ngày 4/4, xã Núa Ngam (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ hội Tết té nước Bun Huột Nặm gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ nhất, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Diễn ra tại bản Na Sang 1, nơi cộng đồng người Lào sinh sống tập trung, Tết té nước Bun Huột Nặm được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ truyền thống mang đậm yếu tố tâm linh.
Các nghi lễ như cúng bản, cúng tổ tiên, xin nước, buộc chỉ cổ tay… đều thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tết té nước Bun Huột Nặm gắn liền với lịch sử định cư của người Lào tại Núa Ngam, được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ năm 2015, lễ hội được phục dựng và tổ chức quy mô hơn, trở thành điểm nhấn văn hóa của địa phương. Ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Đặc biệt, năm 2017, lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị và sức sống bền bỉ của loại hình văn hóa truyền thống này.