[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Cà Mau; Triển lãm ảnh kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước ở TP. Hồ Chí Minh; Lễ hội Điện Huệ Nam.
Hơn 60.000 người hành hương về Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
Chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, đã có hơn 60.000 người về Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” gồm nhiều màn nghệ thuật đặc sắc, không chỉ tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên. Ảnh: Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cũng tổ chức đa dạng hoạt động Văn hoá, Thể thao. Ảnh: Huyền Trang/VOV
Đại diện các xã, phường trong tỉnh dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng. Ảnh: Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 (tức từ ngày 1-10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ và các xã, phường trong tỉnh.
Cà Mau: Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân nơi cực Nam Tổ quốc
Ngày 22/4, tại Đền thờ Lạc Long Quân (Khu du lịch Mũi Cà Mau), tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô, được thực hiện theo nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc địa phương, thu hút đông đảo người dân về tham dự. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, tầm quan trọng của lễ hội trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Ảnh: Trần Hiếu/VOV- ĐBSCL
Trước khi diễn ra nghi thức dâng hương, đoàn thực hiện nghi thức rước trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Triển lãm “TP. Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước
Sáng 23/4, tại phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026); đồng thời góp phần lan tỏa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống.
Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Việt Nam - Một dải non sông” với 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật được tuyển chọn từ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ nhiều tác phẩm xuất sắc trên phạm vi cả nước. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Triển lãm diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 12/5.
Hàng ngàn người dân và du khách đến với Lễ hội Điện Huệ Nam
Diễn ra trong hai ngày 18-19/4, Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là sự kiện mở đầu cho Festival mùa Hạ Huế 2026. Hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi hội tụ về Huế để tham gia, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động nhưng vẫn trang nghiêm, giàu bản sắc truyền thống. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá gắn với việc thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na, được tổ chức vào tháng ba và tháng bảy hằng năm. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Điểm nổi bật của lễ hội là nghi thức rước Thánh Mẫu kết hợp hài hòa giữa đường bộ và đường thủy. (Trong ảnh: Hoạt động rước Thánh bằng thuyền trên sông Hương. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung)
Lễ hội Điện Huệ Nam không chỉ là một lễ hội tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Huế. Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chính là góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo động lực cho phát triển du lịch địa phương./.