[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570; Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ; Chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực “Hương vị Trung Hoa” năm 2026; Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570
Sáng 23/5, tại Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối với với Ban văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.
Trong thời gian 9 ngày, từ 23 – 31/5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hoá Phật giáo, như: Triển lãm văn hoá Phật giáo; diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật kính mừng Phật đản;…
Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570- Dương lịch năm 2026. Ảnh: Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Ngày 24/5, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên Sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản. Đây là năm thứ 18 liên tiếp hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương mỗi dịp Phật đản. Hoạt động này bắt đầu từ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 và dần trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc trưng của xứ Huế. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Chiều tối 27 và 28/5 (nhằm ngày 11 và 12 tháng Tư năm Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham gia, theo dõi.
34 xe hoa diễu hành qua nhiều trục đường chính quanh trung tâm phường Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận. Các xe hoa được trang trí với hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc. Ảnh: H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ
Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 (nhằm ngày 12 đến 15/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy (phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ). Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL
Đình Bình Thủy (Long Tuyền Cổ Miếu) là công trình có giá trị về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người Việt giai đoạn khai hoang miền Tây Nam Bộ. Đình được xây dựng vào năm 1844 và được vua Tự Đức phê sắc phong thần cho làng là Bổn Cảnh Thành Hoàng vào ngày 29 tháng11 năm Nhâm Tý (1852).
Các nghi lễ được Ban tổ chức thực hiện theo đúng cổ lệ, tỏ rõ lòng thành của hậu thế dành cho bậc tiền hiền, hậu hiền, các vị anh hùng dân tộc có công khai hoang, mở đất, xây dựng và giữ gìn quê hương, nguyện cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an, mùa màng tươi tốt, đồng thời là dịp để gắn kết cộng đồng với nhau. Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL
Lễ hội Kỳ yên Ðình Bình Thủy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 1/2018. Giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy là giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định hơn nữa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL
Hương vị Trung Hoa kết nối văn hóa và tình hữu nghị Việt – Trung
Ngày 28/5, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc phối hợp cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực “Hương vị Trung Hoa” năm 2026 với chủ đề “Vượt núi băng biển, tìm vị Trung Hoa”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ yêu thích văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực Trung Quốc tham gia trải nghiệm. Ảnh: Huyền Trang/VOV
Không gian chương trình trở nên sôi động với nhiều hoạt động giao lưu, thưởng thức và trải nghiệm chế biến các món ăn truyền thống của hai quốc gia. Đặc biệt, hoạt động làm sủi cảo truyền thống Trung Quốc và nem cuốn Việt Nam thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Ảnh: Huyền Trang/VOV
Ông Trương Đức Sơn (bên trái) – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: “Qua những hoạt động trải nghiệm trực tiếp, các bạn trẻ không chỉ khám phá thêm những món ăn truyền thống của Trung Quốc mà còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ và hiểu hơn về những nét văn hóa gần gũi giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều kết nối tích cực, góp phần làm cho giao lưu văn hóa và tình cảm giữa nhân dân Việt Nam – Trung Quốc ngày càng gắn bó hơn.” Ảnh: Huyền Trang/VOV
Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi – đến hẹn lại lên
Sáng 30/5, tại Tokyo đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi – một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế. Ảnh: PV/VOV-Tokyo
Phát biểu mở đầu Lễ hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Trong suốt 18 năm qua, Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi đã vượt qua tầm mức của một sự kiện văn hóa thường niên. Lễ hội đã trở thành điểm hẹn đầy ý nghĩa cho người Việt Nam và Nhật Bản, là nơi để chúng ta chia sẻ văn hóa, kinh nghiệm thúc đẩy hữu nghị, hợp tác giữa hai nước”.
Mặc dù trời nắng nóng, nhưng Lễ hội vẫn thu hút hàng vạn người tham dự ngay trong Lễ khai mạc. Ảnh: PV/VOV-Tokyo
Với quy mô 120 gian hàng, bằng những nội dung đặc sắc như các tiết mục của các nghệ sỹ, ca sỹ đang được yêu thích, văn hóa ẩm thực nổi tiếng thế giới của Việt Nam… sự kiện mang đến những cảm xúc mới lạ cho người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế.
Các màn trình diễn rối nước do các nghệ sỹ tài năng của Nhà hát múa rối Thăng Long đã thực sự trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Ảnh: PV/VOV-Tokyo
Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi lần thứ 18 sẽ kéo dài đến hết ngày 31/5.