Xúc động chương trình kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Phát động phát triển du lịch xanh tại đặc khu Phú Quý
Sáng 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan và UBND đặc khu Phú Quý tổ chức phát động chương trình phát triển “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững” tại đặc khu Phú Quý.
Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý khẳng định, với người dân Phú Quý, biển vừa là nguồn lực phát triển du lịch, vừa là cuộc sống, sinh kế và quê hương của nhiều thế hệ. Vì vậy, xây dựng Phú Quý xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước hay ngành du lịch, mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân, doanh nghiệp và du khách khi đến với đảo.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 quyển tài liệu tuyên truyền nội dung về Luật Du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, văn bản quy định của ngành về hoạt động du lịch cho đặc khu Phú Quý. Triển khai thực hiện trồng cây xanh và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn đặc khu Phú Quý.
Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km), đặc khu Phú Quý có tiềm năng phát triển kinh tế biển lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt 40.151 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế; đến năm 2025, số du khách đến đảo đạt 154.936 lượt, trong đó có 3.896 lượt khách quốc tế.
Hà Nội lan tỏa bản sắc văn hóa tới đại biểu ASEAN 2026
Ngày 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, diễn ra không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.
Tại đây, các đại biểu quốc tế có cơ hội trải nghiệm những nét đặc sắc của ẩm thực Hà Nội với các món ăn, thức quà gắn liền với đời sống người dân Thủ đô như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật truyền thống.
Đồng diễn Yoga giữa sương mờ Sa Pa: Nơi thăng hoa của tinh thần và thể chất
Trong hai ngày 6 và 7/6, khu vực sân quần thuộc phường Sa Pa (Lào Cai) đã trở thành điểm hẹn của những người yêu mến bộ môn Yoga trên toàn quốc. Chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ XII năm 2026 và kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, đã thu hút sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ 24 câu lạc bộ trong cả nước.
Đại sứ Tshering W. Sherpa nhấn mạnh: "Nhân tố cốt lõi trong mọi mối quan hệ đối tác chính là giao lưu nhân dân. Đây chính là lý do vì sao mối quan hệ hữu nghị và chặng đường hợp tác Ấn Độ - Việt Nam lại bền chặt đến vậy, điều đó đã được minh chứng sinh động qua sự kiện Yoga ngày hôm nay".
Sự kiện không chỉ tạo động lực tập luyện cho nhân dân mà còn đem lại giá trị lớn về văn hóa, du lịch, truyền tải sự giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.