[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026; Khai mạc Tuần lễ Văn hoá – Du lịch “Tây Đô rực rỡ sắc Hè”; Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO; Triển lãm “Little Hanoi, thế hệ tiếp nối” tại CH Séc.
Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Đại tiệc nghệ thuật bên dòng Hương Giang
Tối 13/6, tại sân khấu nổi trên sông Hương, thành phố Huế, khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026, quy tụ nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Sân khấu bên dòng Hương Giang trở thành điểm hẹn văn hóa cộng đồng mới, nơi âm nhạc đương đại hòa quyện với cảnh quan thơ mộng của cố đô. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Là một trong những chương trình được mong đợi, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, diễn ra vào tối 14/6, đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng công chúng với những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Diễn ra từ ngày 13- 18/6, chương trình được tổ chức trong không gian mở, phục vụ miễn phí người dân và du khách.
Khai mạc Tuần lễ Văn hoá – Du lịch “Tây Đô rực rỡ sắc Hè”
Tối 18/6, tại bến Ninh Kiều diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026, với chủ đề “Tây Đô - Rực rỡ sắc hè”.
Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 21/6/2026 và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tuần lễ văn hoá - du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 hướng đến ba mục tiêu trọng tâm là quảng bá bản sắc văn hóa và sản vật đặc trưng của Cần Thơ; kích cầu du lịch mùa hè thành phố và các tỉnh ĐBSCL; đồng thời tạo sân chơi liên kết thiết thực giữa doanh nghiệp du lịch, nhà vườn với du khách gần xa.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ kỳ vọng sự kiện sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Cần Thơ và cũng mong muốn thông qua chuỗi hoạt động đa dạng sẽ tăng cường giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ mới. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Các đại biểu tham quan gian hàng bánh dân gian tại không gian diễn ra sự kiện ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Thời gian qua, ngành du lịch TP. Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế địa phương. 5 tháng đầu năm 2026, TP. Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, ngày 17/6, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Sự kiện do Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO phối hợp với UBND TP Hà Nội và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO Ngô Lê Văn khẳng định quan hệ đối tác giữa hai bên ngày càng phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả. UNESCO luôn là người bạn đồng hành của Việt Nam trong quá trình tái thiết, đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển; đồng thời Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của tổ chức này.
Điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật “Đạo học”, giới thiệu chiều sâu văn hóa Việt Nam thông qua triển lãm, âm nhạc, áo dài và nghệ thuật trình diễn. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình “Đạo học” góp phần quảng bá giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện sinh động mối quan hệ đối tác ngày càng toàn diện, thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Triển lãm “Little Hanoi, thế hệ tiếp nối”: Những gương mặt kết nối văn hóa Séc - Việt
Tối 17/6, tại thủ đô Praha (CH Séc) đã diễn ra Triển lãm “Little Hanoi, thế hệ tiếp nối” trưng bày chân dung của những người Việt thế hệ thứ hai vừa gắn bó sâu sắc với cội nguồn Việt Nam, vừa hòa nhập vào đời sống xã hội Séc. Ảnh: Hải Đăng/VOV-Praha
Triển lãm do hội Viet Up tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm Séc tại Praha và Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil và Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp Séc và Việt Nam.
Chia sẻ tại Lễ khai mạc Triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cho rằng, các sự kiện như Triển lãm “Little Hanoi” không chỉ là ngày hội tôn vinh văn hóa Việt Nam, sức sáng tạo và tinh thần của thế hệ trẻ người Việt, mà còn là cầu nối quan trọng, kết nối con người, ý tưởng và cơ hội giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Ảnh: Hải Đăng/VOV-Praha
“Little Hanoi, thế hệ tiếp nối” là triển lãm ảnh đầu tiên tại Cộng hòa Séc dành riêng cho thế hệ người Việt thứ hai, giới thiệu 76 chân dung tiêu biểu của thế hệ trẻ người Việt sinh ra hoặc lớn lên tại Séc. Ảnh: Hải Đăng/VOV-Praha
Thông qua các câu chuyện cá nhân, triển lãm không chỉ nhằm phản ánh hành trình trưởng thành giữa hai nền văn hóa, cũng như những đóng góp ngày càng rõ nét của thế hệ thứ hai đối với xã hội Séc, mà còn góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-CH Séc.