Nhảy đến nội dung

Media

Home
  1. Media
Thứ năm, 10:00, 23/07/2026

“Chiến dịch 500 ngày đêm”: Mệnh lệnh từ trái tim trong hành trình gọi tên những người bất tử

[VOVWORLD] - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày khói lửa, đất nước đã hòa bình, nhưng trong sâu thẳm lòng đất mẹ và trên các chiến trường xưa, vẫn còn đó những người con ưu tú chưa thể trở về.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" không chỉ là một kế hoạch hành động quốc gia mà còn là mệnh lệnh cất lên từ trái tim của những người ở lại, là món nợ ân tình sâu nặng của thế hệ hôm nay.

Sáng 2/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Những hàng bia mộ ngay ngắn là minh chứng cho sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì nền hòa bình hôm nay. Ảnh: Kim Thanh/VOV
Trong thư gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Ảnh: Thế Anh/nhandan.vn
Trong thư gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Ảnh: Thế Anh/nhandan.vn
Với tinh thần dân tộc đó và từ những cuộc gặp gỡ giữa cán bộ tìm kiếm với nhân chứng lịch sử, các đội tiến hành quy tập khảo sát thực địa tại những khu vực từng là chiến trường ác liệt, kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích còn sót lại sau nhiều thập kỷ. Ảnh: PV/VOV
Dù địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt hay dấu vết chiến tranh đã phai mờ, hành trình tìm kiếm vẫn được nối dài bằng sự bền bỉ của những người lính hôm nay. Ảnh: PV/VOV
Mỗi hiện vật được phát hiện tại hiện trường đều được ghi nhận, lưu giữ cẩn trọng, góp thêm những dữ liệu quý phục vụ xác minh thông tin về liệt sĩ. Ảnh: PV/VOV
Hài cốt các liệt sĩ được cẩn thận làm sạch, đánh số và phủ lên lá Quốc kỳ đỏ thắm, đưa về an táng các Nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: PV/VOV
Đáng chú ý, vào đầu tháng 7 vừa qua, tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Một rãnh khai quật lớn được mở ra với sự hỗ trợ của hệ thống radar xuyên đất, từng bước tiếp cận hố chôn tập thể. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Tính đến giữa tháng 7/2026, ngay tại công viên Lê Thị Riêng, đã có 100 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt tập thể được quy tập và trân trọng đưa lên khỏi lòng đất lạnh. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Trên khắp những cánh rừng, sườn núi, chiến trường xưa trong nước và nước bạn Lào, Campuchia, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang nối dài nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc, với gia đình và với tên tuổi của mình. Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Hơn 82 ngày đêm ròng rã bám trụ giữa đại ngàn, 42 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã rà quét, tìm kiếm trên diện tích hơn 300.000m², đào hơn 8.000 hố thử và 3.000m đường hào, di chuyển hơn 26.000m³ đất đá để tìm thấy, quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ đã nằm xuống trên đất Campuchia. Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Các cán bộ chuyên môn thực hiện lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN - bước đột phá giúp "trả lại tên" cho những người đã hy sinh. Ảnh: PV/VOV
Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia. Ảnh: PV/VOV
Mới đây, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, trong phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng và dịch vụ. Ảnh: C06
Mới đây, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, trong phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng và dịch vụ. Ảnh: C06
Mỗi ngôi mộ được xác định danh tính không chỉ hoàn thiện hồ sơ lịch sử, mà còn giúp một gia đình khép lại hành trình kiếm tìm kéo dài qua nhiều thế hệ. Ảnh: Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, "Chiến dịch 500 ngày đêm" còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

• Thời gian: 15/3/2026 - 27/7/2027 (phát động ngày 2/4/2026).

• Mục tiêu: Quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu 230.000 ngôi mộ chưa xác định thông tin; giám định 18.000 mẫu ADN; xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn phục vụ công tác tìm kiếm.

• Lộ trình: Sơ kết vào tháng 11/2026, tổng kết trước 27/7/2027, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đến nay, sau hơn 4 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, gồm 401 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cả nước đã lấy mẫu tại 66.013 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó hơn 46.000 mẫu đủ điều kiện phân tích, đồng thời thu thập 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu đối sánh ADN.

Lệ Chi/VOV5 – Tổng hợp
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai
BAN ĐỐI NGOẠI
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trưởng ban: Phó Cẩm Hoa
Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hoa
Phó trưởng ban: Bùi Mạnh Hùng
Phó trưởng ban: Cao Đình Trung

Liên hệ

024 38252070
024 38266707
Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
Email: vietkieuvov@gmail.com - vovworld@vov.vn

Mạng xã hội

Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trang chủ
Dạy tiếng Việt
Bình luận
Chuyện của làng
Chính trị
Kinh tế
Nhịp sống đô thị
Thông tin toà án
Media
Hộp thư thính giả
Sức khỏe của bạn
Khách mời của VOV
Số hoá Việt Nam
Chính sách pháp luật
Tạp chí văn nghệ
Copyright © VOV5. All rights reserved. Developed and operated by SolidTech Giấy phép hoạt động: 14444/GP- BTTTT ban hành 5/9/2011