[VOVWORLD] - Nằm giữa vùng đầm phá Tam Giang – hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP. Huế) từ lâu đã trở thành điểm giao thương độc đáo của cư dân vùng sông nước.
Cách trung tâm TP. Huế khoảng 15 km, làng Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền) hiện có hơn 250 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác thủy sản trên phá Tam Giang.
Từ lúc bình minh chưa ló rạng, người dân làng chài Ngư Mỹ Thạnh đã bắt đầu hành trình mưu sinh trên phá Tam Giang. Chợ nổi bắt đầu hoạt động từ khoảng 4 – 7h sáng hằng ngày.
Cuộc sống gắn bó với nghề đánh bắt thủy sản qua nhiều thế hệ đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân vùng đầm phá.
Các loại thủy sản tươi sống như tôm, cua, cá… được trao đổi, mua bán ngay trên mặt nước, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được vẻ mộc mạc, bình dị của đời sống ngư nghiệp miền Trung.
Dưới ánh nắng ban mai, Ngư Mỹ Thạnh hiện lên yên bình với những mái nhà ven phá, những con thuyền neo đậu sau buổi chợ sớm.
Vẻ đẹp dung dị của làng chài như một dấu lặng nhẹ nhàng giữa không gian bao la của phá Tam Giang.
Ngày 6/5/2023, làng chài Ngư Mỹ Thạnh chính thức được công nhận là Điểm du lịch cộng đồng. Quyết định này không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa của làng chài ven phá mà còn từng bước khai thác tiềm năng du lịch, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.
Với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, hệ sinh thái đầm phá phong phú và đời sống văn hóa đặc sắc của cư dân làng chài, Ngư Mỹ Thạnh đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế. Thời điểm từ 4h30 đến 6h sáng là lúc lý tưởng nhất để trải nghiệm chợ nổi và ngắm bình minh trên vùng đầm phá rộng lớn.
Tại Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh du khách có thể tham gia nhiều hoạt động cùng người dân với những hoạt động trải nghiệm dưới nước như chèo ghe tay, chèo thuyền SUP, bủa lưới, câu cá, đạp trìa (nghêu)... và thưởng thức những sản vật địa phương ngay trên phá Tam Giang.