Media /
Đến Mộc Châu, du khách thích được mặc trang phục của người Mông và hòa mình vào màu xanh của đồi chè.
Dịch vụ cho thuê váy áo của người Mông ở Mộc Châu có sức hút đối với du khách.
Những đồi chè xanh ngút ngàn hút hồn du khách khi đến với Mộc Châu.
Vườn mận ở Mộc Châu đem lại cho du khách những bức hình độc đáo.
Đến Mộc Châu du khách được làm duyên trước những vườn cải trắng, tam giác mạch.
Rừng thông bản Áng đẹp như bức tranh thủy mặc.
Thác Dải Yếm còn được gọi là thác Nàng thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Ở Mộc Châu có nhiều vườn hoa lan mở cửa đón du khách đến tham quan.
Ở trong những ngôi nhà Container giữa đồi chè cũng là một điểm hút du khách khi đến Mộc Châu.
Ngồi trong nhà Conteiner, du khách được thả mình giữa bao la đồi chè xanh mướt.
Vào thăm bản của người Mông cũng được du khách thích thú.
Trải nghiệm cuộc sống với người giây trong thời gian ngắn cũng giúp cho du khách hiểu hơn về Mộc Châu.
Du khách được ăn món mèn mén ( Món ăn được làm từ ngô) và uống rượu ngô với chủ nhà.
Được thử sức xay ngô.
Lưu luyến khi chia tay du khách.

Mộc Châu hấp dẫn giới trẻ

(VOV5) - Cao nguyên Mộc Châu cách thủ đô Hà Nội gần 200km về phía Tây Bắc. Nằm ở độ cao 1050m so với mặt nước biển khí hậu mát mẻ là tài nguyên du lịch đặc biệt và có tính đặc thù của cao nguyên Mộc Châu. Ở cao nguyên Mộc Châu mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20ºC và mùa đông khô ráo hơn so với các vùng khác. Mộc Châu hiện là địa điểm du lịch trong nước cực kỳ hấp dẫn. 

Lan Anh-Vovworld