Diễn ra đến ngày 30/3 tại không gian văn hoá Hồ Văn (thành phố Hà Nội), chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mở ra một cuộc đối thoại sống động giữa truyền thống và hiện đại.
Sự kiện dành khu vực riêng để tôn vinh hai dòng tranh dân gian Hà Nội: Tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng. Đây là những dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam, kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người Kinh kỳ xưa. Những bức tranh hiện lên với gam màu tươi tắn, rực rỡ như đỏ, vàng, xanh, những màu sắc mang ý nghĩa phong thủy, thể hiện niềm tin và ước vọng về cuộc sống đủ đầy, may mắn và bình an của người xưa.
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cùng các tác phẩm tranh dân gian Hàng Trống tại sự kiện. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Giới thiệu về dòng tranh dân gian Hàng Trống, Nghệ nhân Lê Đình Nghiên cho biết: “Trải nghiệm về một nét văn hóa của Hà Nội. Tại đây, tôi giới thiệu nghề làm tranh của gia đình cho mọi người biết ngày xưa và đến bây giờ vẫn còn người làm nghề này để phục vụ đời sống văn hóa và thú chơi tranh ngày Tết. Ngoài ra, còn một số tranh về tâm linh mà lớp trẻ bây giờ chỉ được biết qua các tư liệu hoặc hình ảnh thôi.”
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm trưng bày các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên thuộc các chuyên ngành Hội họa, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang, với đa dạng chất liệu và hình thức thể hiện trên sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, như: áo dài, khăn thêu, phụ kiện và các sản phẩm thủ công sáng tạo.
Gian trưng bày tranh Kim Hoàng trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Ông Bùi Duy Thông, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi đã chọn được hơn 150 tác phẩm, chủ yếu tập trung vào những nét đẹp của thành phố Hà Nội, trong đó có những không gian, con ngõ nhỏ, những hoạt động thường ngày, cho đến sự hào hùng của những năm kháng chiến tại thủ đô. Tôi thấy đây là sự kiện giúp các bạn học sinh, sinh viên có định hướng để tiếp tục trên con đường học tập và nghiên cứu trong tương lai.”
Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình học tập, tìm tòi và thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời thể hiện góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai đối với bản sắc văn hóa dân tộc. Bạn Nguyễn Thanh Yên, Khoa chuyên ngành Thiết kế đồ họa, cho biết: “Triển lãm này mình có 3 tác phẩm trưng bày, trong đó có một tác phẩm mình rất thích, là bức tranh ngựa vàng mã. Khi mình làm tác phẩm này bằng chất liệu lụa, mình thấy rất yêu nét đẹp chất liệu truyền thống của dân tộc. Từ đó kế thừa và sáng tạo thêm trên tư duy hiện đại để truyền thống của dân tộc không chỉ đứng im mà được sống tiếp, lan tỏa hơn trong cuộc sống hiện tại.”
Bạn Nguyễn Thanh Yên, Khoa chuyên ngành Thiết kế đồ họa cùng tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Với nhiều hoạt động phong phú, “Dòng chảy bản sắc - hành trình sáng tạo năm 2026” tạo nên không gian gặp gỡ giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giáo dục nghệ thuật và đời sống văn hóa, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ


