Cuối tuần qua (13 – 15/03), đông đảo du khách và người dân Hà Nội đã được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Với chủ đề “Du lịch xanh, trải nghiệm số”, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và kích cầu du lịch trong năm 2026.
Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội trao hoa và chứng nhận cho các đơn vị, cá nhân tham gia, đồng hành cùng Lễ hội. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN |
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 quy tụ gần 100 gian hàng, được thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội đa trải nghiệm qua các không gian chủ đề đặc sắc kết hợp giữa giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc và ứng dụng công nghệ số, cùng với nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, kích cầu du lịch… Nếu “Không gian Ký ức” tái hiện vẻ đẹp di sản, phố cổ và làng nghề truyền thống qua các mô hình nghệ thuật, thì “Không gian Kết nối” lại là điểm hẹn lý tưởng để các doanh nghiệp giới thiệu tour tuyến mới cùng hàng loạt chương trình kích cầu, voucher ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách.
Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là “Không gian Công nghệ”, tại đây du khách có thể khám phá các điểm đến bằng công nghệ thực tế ảo VR360, trí tuệ nhân tạo AI, các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế và robot Lễ tân. Du khách Trần Ngọc Thắng chia sẻ sau khi trải nghiệm công nghệ VR360: "Lần đầu được trải nghiệm, tôi rất bất ngờ. Tôi không ngờ rằng mình đứng ở đây mà có thể du lịch được tận Quảng Ninh. Tôi tin rằng công nghệ mới này sẽ giúp ích cho ngành du lịch rất nhiều vì dễ dàng tiếp cận với mọi lứa tuổi."
Du khách thích thú trải nghiệm robot lễ tân tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026. Ảnh: Báo Công Luận |
Song song với đó, “Không gian Miền xanh” mang đến các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và nghỉ dưỡng. Những điểm đến tiêu biểu của Hà Nội, như: Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đồng Mô, Đường Lâm… được quảng bá như những địa chỉ hấp dẫn cho du lịch xanh và trải nghiệm thiên nhiên. Tâm điểm của lễ hội là “Không gian Tinh hoa”, nơi du khách trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc sắc, như: trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội hay bánh cuốn Thanh Trì,... Cùng với đó, “Không gian Liên kết bốn phương” quy tụ sản phẩm du lịch từ các tỉnh thành, như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai,... góp phần thắt chặt hợp tác giữa Thủ đô và các địa phương. Hành trình khám phá thêm sống động với các tiết mục nghệ thuật di sản, như: múa rối cạn Tế Tiêu, trò kéo Mỏ, trích đoạn "Tinh hoa Bắc Bộ" và những làn điệu Quan họ...
Thông qua những không gian trải nghiệm đa dạng này, Lễ hội cũng cho thấy xu hướng phát triển du lịch Hà Nội theo hướng xanh, bền vững và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.
Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, cho biết: "Năm 2026, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách, trong đó 8,6 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm cho du khách, đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch thông minh và xây dựng du lịch theo hướng xanh và bền vững. Trong hành trình đó, Lễ hội du lịch Hà Nội, hoạt động quảng bá xúc tiến kích cầu du lịch thường niên được tổ chức ngay từ những tháng đầu năm, có ý nghĩa rất quan trọng."
Với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ

