Hôm qua (22/3), tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN. Vườn Quốc gia Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN thứ 15 của Việt Nam và thứ 69 của khu vực Đông Nam Á. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng của Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Một góc Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vườn quốc gia cung cấp

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển, trải dài trên địa bàn các xã Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc. Đây là nơi hội tụ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim nước, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp và có giá trị bảo tồn toàn cầu. Ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc VQG Xuân Thủy, cho biết: “VQG Xuân Thủy được biết đến với Hệ sinh thái đất ngập nước điển hình cho vùng cửa sông ven biển của Việt Nam. Tổng diện tích của VQG Xuân Thủy là 7.100 héc ta, với 1.500 héc ta là rừng ngập mặn. VQG Xuân Thủy là điểm dừng chân của các loài chim di trú, đặc biệt là những loài chim nước”.

Năm 1989, vùng đất ngập nước thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy được công nhận là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á; đánh dấu Việt Nam trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, nhất là nơi cư trú của các loài chim nước).

Tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy ghi nhận 203 loài thực vật, trong đó có 14 loài thực vật ngập mặn chính; động vật nổi ghi nhận có 110 loài; có 385 loài động vật không xương sống; 155 loài cá và hơn 400 loài côn trùng...

Ông Jerome Montemayor (thứ 2, từ phải), Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: baoninhbinh.org.vn

Theo ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc VQG Xuân Thủy, với vị trí nằm trên tuyến đường di cư của chim nước quốc tế thuộc hành lang bay Đông Á - Úc Châu, VQG Xuân Thủy không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực và thế giới: “Trong số hơn 220 loài chim ghi nhận tại VQG Xuân Thủy, có khoảng 150 loài là chim di trú. Hiện VQG đang tập trung quan trắc các loài quý hiếm, điển hình ở khu vực, như 9 loài chim có tên trong Sách đỏ Việt Nam, là: Cò thìa, dẻ mỏ thìa, các loại vịt trời… Năm 2017-2018, số lượng cò thìa mặt đen chỉ có 50-60 cá thể, nhưng đến năm 2023, loài cò này đã lên 50-60 cá thể”.

VQG Xuân Thủy đã khẳng định vị thế là khu bảo tồn đất ngập nước tiêu biểu của Việt Nam và khu vực. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động, thực vật quý hiếm, các loài chim di cư có giá trị bảo tồn cao; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các hoạt động trong khu vực VQG. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các vườn di sản trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN) nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái đất ngập nước.