Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 năm 2026 diễn ra chiều qua (11/9), tại Trung Quốc, ông Vương Hồng Chí, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hội nghị đã hình thành hệ thống thành quả theo mô hình “1+3+5”.
Cụ thể, Hội nghị công bố 1 văn bản là “Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026”; thông qua 3 văn kiện đạt được sự đồng thuận trong các lĩnh vực chuyên môn, gồm: “Tầm nhìn và Hành động của APEC về Năng lượng chất lượng cao và bao trùm”, “Khuyến nghị chính sách của APEC về Tăng cường sức mạnh cộng hưởng giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và Năng lượng (giai đoạn 2026–2030)”, và “Quy tắc không mang tính ràng buộc của APEC về Thúc đẩy sự cộng hưởng trong an ninh năng lượng”; đồng thời đưa ra 5 cam kết tự nguyện của nền kinh tế chủ nhà.
Tuyên bố chung khẳng định định hướng phát triển năng lượng tái tạo song song với việc ghi nhận vai trò của nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, tuyên bố còn phù hợp với sự đồng thuận của APEC trong năm nay trên các lĩnh vực, như: thương mại, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, qua đó thúc đẩy sự phối hợp chính sách liên ngành và tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
